Không tiền chữa bệnh, hai phụ nữ mong được giúp đỡ

23/05/2017 - 11:24

PNO - Bà Trịnh Thị Dặm, 63 tuổi, ngụ P.6, TP.Tân An, tỉnh Long An, mắc bệnh ung thư cổ tử cung, đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM. Do bệnh đã di căn, bà Dặm phải xạ trị, uống thuốc đặc trị, tái khám định kỳ hàng tuần

Đã vậy, bà lại thiếu máu, phải vào máu và ăn uống dưỡng. Thế nhưng, hoàn cảnh của bà rất khó khăn, chỉ xin cơm từ thiện qua ngày, để dành từng đồng mua thuốc. Bà Dặm ở chung con gái út làm thuê, công việc bữa có bữa không. Sắp tới, bà được chỉ định hóa trị, nên càng thêm lo lắng, không biết phải xoay xở vào đâu.

Khong tien chua benh, hai phu nu mong duoc giup do
 

* Hơn ba năm điều trị ung thư vú, bệnh tình của bà Nguyễn Thị Ngà, 62 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn không thuyên giảm. Mới đây bệnh tái phát, di căn hạch, bà phải vào BV Ung Bướu phẫu thuật và vô sáu toa hóa chất, 14 tia xạ trị.

Do bà mua BHYT trễ nên những toa đầu rất tốn kém, gia đình phải vay mượn trên 20 triệu đồng. Trước khi bệnh, bà Ngà làm thuê kiếm sống qua ngày, không có tiền dành dụm; con trai bà cũng làm thuê, vừa lo cho gia đình riêng, vừa lo cho mẹ chữa bệnh nên hết sức khó khăn.

Khong tien chua benh, hai phu nu mong duoc giup do
 

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ khó khăn này có điều kiện chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI