Khởi tố thư ký tòa hình sự về hành vi 'Môi giới hối lộ'

07/04/2017 - 17:17

PNO - Theo nguồn tin của báo Phụ Nữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (thư ký TAND TP.HCM) về hành vi “Môi giới hối lộ”.

Tháng 7/2016, chồng của Nhung là Phan Văn Khang (sinh năm 1980, ngụ Q.3, TP.HCM) cũng bị khởi tố cùng tội danh. Như vậy, hành trình tố cáo thư ký tòa vòi tiền chạy án chị Mai Thị Ngọc Vân (SN 1980, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM - xem bài Bắt quả tang người nhà thư ký TAND TP.HCM nhận tiền chạy án, báo Phụ Nữ 18/7/2016) đang đi đến chặngcuối cùng.

Khoi to thu ky toa hinh su ve hanh vi 'Moi gioi hoi lo'
Mẹ con chị Vân trong ngày biết tin Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy hai bản án hình sự mà mình là bị cáo

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2016, chị Vân bị TAND Q.Tân Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt chín tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, nhưng do chị đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Sau đó, chị Vân làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án; đồng thời những người bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng án đối với chị Vân và đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe, chi phí nhập viện.

Được lãnh đạo Tòa Hình sự TAND TP.HCM phân công làm thư ký phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này, Nhung nhiều lần gợi ý lẫn dọa dẫm chị Vân “chung chi” để được hưởng án treo. Số tiền Nhung gợi ý chị Vân “chung” ban đầu là 120 triệu đồng, qua nhiều lần liên lạc, Nhung “chốt giá” 85 triệu đồng, thời gian giao tiền vào trưa 14/7/2016.

Nhận thấy việc đưa tiền “chạy án” là vi phạm pháp luật, chị Vân trình báo sự việc với cơ quan công an. Tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình), khi Khang vừa nhận gói tiền từ chị Vân thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Khang khai được vợ nhờ gặp chị Vân nhận tiền. Khám xét người Khang, lực lượng công an thu giữ một gói ni lông màu đen, bên trong có 85 triệu đồng. Ngay sau đó, Nhung bị đình chỉ công tác.

Tại phiên xét xử phúc thẩm tại TAND TP.HCM về tội “cố ý gây thương tích”, chị Vân đã bị xử tăng mức hình phạt từ chín tháng tù lên thành bốn năm tù giam. Tòa phúc thẩm còn ra quyết định khởi tố tại tòa đối với Mai Khải Hoàn (em trai chị Vân) về tội “cố ý gây thương tích”. Vụ án này gây bức xúc trong dư luận; VKSND TP.HCM đã có báo cáo yêu cầu VKSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngày 6/3, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã xử giám đốc thẩm, tuyên hủy hai bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm.

Như vậy, sau gần chín tháng ròng rã tố cáo hành vi của vợ chồng thư ký Nguyễn Thị Nhung, nay chị Vân mới có thể nhẹ nhàng yên tâm rằng công lý sẽ được thực thi. Chị nói: “Vì không hiểu biết, nóng giận, tôi đã vi phạm pháp luật. Ở phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tôi quá nặng nên tôi kháng cáo. Ngờ đâu, ngay sau đó, thư ký tòa liên tiếp vòi vĩnh, ra giá, ép tôi phải hối lộ để được giảm án.

Chín tháng qua, tôi phải trải qua biết bao khủng hoảng, đặc biệt là khi phiên tòa phúc thẩm quyết định tăng án phạt tù của tôi từ chín tháng lên bốn năm tù giam. Tôi như không còn niềm tin nào vào công lý. May mà có Hội Phụ nữ, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các cơ quan báo đài, các vị luật sư, đặc biệt là luật sư Lư Quang Vinh, Đoàn Luật sư TP.HCM đã hỗ trợ, đồng hành cùng tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống này”.

Đại Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI