Khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV: Tăng thời gian chất vấn, nâng chất lượng làm luật

22/05/2017 - 11:13

PNO - Sáng nay, 22/5, kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIV chính thức khai mạc và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 21/6.

Phó tổng thư ký QH Lê Bộ Lĩnh cho biết, tại kỳ họp này, QH sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, cụ thể sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác, đồng thời sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng của đất nước. Một điểm mới nữa tại kỳ họp thứ ba là QH sẽ nâng thời gian chất vấn từ hai ngày rưỡi như trước đây lên ba ngày.

Trao đổi với phóng viên về nội dung kỳ họp, đại biểu QH Phạm Tất Thắng (đoàn Vĩnh Long) cho biết, tăng thời gian chất vấn tức là số bộ trưởng, trưởng ngành trả lời sẽ tăng lên, nội dung chất vấn sẽ nhiều hơn, sâu hơn, đòi hỏi các thành viên Chính phủ phải trả lời cụ thể, rõ ràng hơn chứ không thể né tránh hay trả lời chung chung. 

Ông dẫn chứng, vừa qua, xảy ra trường hợp luật vừa thông qua, chưa có hiệu lực đã phải làm lại, đó là điều rất đáng tiếc.  

Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI