Quà tết đến với đồng bào dân tộc

17/01/2017 - 16:54

PNO - Đối tượng nhận quà là người nghèo các dân tộc Châu Ro và Raglai ở xã Tân Đức và Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 15/1, Hội LHPN TP.HCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (văn phòng phía Nam) và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đã tổ chức đoàn đến thăm, trao 200 phần quà cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt.

Trong đó, đoàn đã trao 100 suất quà cho phụ nữ và trẻ em ở thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Đây là thôn có hơn 200 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Châu Ro. Dù xã đang xây dựng nông thôn mới, nhưng đời sống của đa số hộ dân vẫn còn cơ cực, người dân chủ yếu làm nghề nông, thu nhập bấp bênh.  

Qua tet den voi dong bao dan toc
Bà Trần Thị Phương Hoa (thứ hai từ phải sang), Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM,  trao quà cho các em nhỏ ở huyện Hàm Tân.

Đoàn cũng đã trao 200 phần quà cho người dân ở thôn Suối Máu, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Ông Nguyễn Lý Hồng Đăng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hà, cho biết, Suối Máu là một trong những thôn khó khăn nhất của xã, nơi có 100% người dân tộc Raglai sinh sống. Đất đồi núi khô cằn, năng suất trồng sắn, khoai, chăn nuôi… đều rất thấp. 

Qua tet den voi dong bao dan toc
Niềm vui của những đứa trẻ ở thôn Suối Máu khi nhận được quà.


Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI