Hai học sinh lớp 7 bị nước cuối trôi khi đến cầu treo chơi

07/12/2017 - 13:06

PNO - Sau khi chạy xe đạp đến cầu treo, hai học sinh lớp 7 lội xuống nước chơi thì bị cuốn trôi và mất tích hơn một ngày nay.

Sáng 7/12, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai cháu bé bị đuối nước trong lúc chạy xe đạp đến cầu treo chơi.

Hai nạn nhân là Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình (học sinh lớp 7 tại một Trường THCS trên địa bàn xã Quảng Điền).

Hai hoc sinh lop 7 bi nuoc cuoi troi khi den cau treo choi
Người dân tập trung tập trung theo dõi việc tìm kiếm hai cháu bé.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, được nghỉ học nên hai cháu Tin và Bình rủ nhau chạy xe đạp đến cầu treo thôn Hải Châu (xã Bình Hòa) chơi.

Tại đây, hai cháu bé để xe đạp trên bờ rồi lội xuống nước thì không may bị cuốn trôi. “Vào thời điểm xảy ra sự việc, một số phụ nữ gần đó phát hiện nhưng không cứu kịp do nước chảy xiết và sự việc xảy ra quá bất ngờ”, ông Vinh nói.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa có kết quả.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI