Hà Tĩnh sơ tán hơn 47.000 dân trước siêu bão Doksuri

14/09/2017 - 13:50

PNO - Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã có lệnh sơ tán trên 10.000 hộ dân với trên 47.000 người tại các vùng trọng điểm cửa sông, ven biển, vùng lũ quét có khả năng xảy ra.

Báo số 10  được đánh giá là mạnh nhất trong vài năm trở lại đây, với cấp độ thiên tai là cấp 4, dự báo đổ bộ vào miền Trung vào trưa đến chiều 15/9. Từ sáng 14/9, người dân Hà Tĩnh đã bắt đầu hối hả chạy bão.

Ha Tinh so tan hon 47.000 dan truoc sieu bao Doksuri
Người dân di tán đồ đạc trước giờ bão vào.

Để ứng phó với bão số 10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh đã có lệnh gửi các huyện yêu cầu các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh và Khu KT Vũng Áng huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân cư các xã vùng ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi an toàn.

Ha Tinh so tan hon 47.000 dan truoc sieu bao Doksuri
Các thuyền cỡ nhỏ được ngư dân Hà Tĩnh che chắn cẩn thận.

Các địa phương trên phải hoàn thành việc di dời 10.928 hộ/47.400 người trước 17h chiều ngày 14/9.

Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện địa phương đang triển khai các công tác phòng chống bão. Sau 12h trưa nay sẽ tiến hành di dời khoảng 4.000 hộ dân ở 6 xã vùng xung yếu.

Ha Tinh so tan hon 47.000 dan truoc sieu bao Doksuri
Người dân hối hả di chuyển đồ đạc về nhà.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, trước thông tin cơn bão số 10 sắp đổ bộ, sáng 14/9, Sở này đã có cuộc họp với Phòng giáo dục các huyện, thị xã và phát đi thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học trong hai ngày 15,16/9 để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Cũng trong sáng nay, Sở đã thành lập 13 đoàn công tác về các phòng giáo dục, cơ sở đào tạo để có phương án phòng chống bão lũ khi xảy ra.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI