Sát hại ân nhân, cướp xe máy và 20.000 đồng

25/04/2017 - 17:14

PNO - TAND tỉnh Đồng Nai ngày 25/4 đã xét xử và tuyên tử hình đối với Hà Ngọc Lâm (43 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân bị Lâm sát hại là ông Phạm Hồng Sơn (68 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 8/2016, Lâm từ Lâm Đồng xuống Đồng Nai làm ăn nhưng không xin được việc. Người này sau đó được ông Sơn thương tình, cho ở nhờ nhà và cho vay 900.000 đồng đi kiếm việc.

Sat hai an nhan, cuop xe may va 20.000 dong
Bị cáo Hà Ngọc Lâm tại tòa

Đến ngày 17/8/2016, thấy Lâm lo chơi bời, không còn mặn mà kiếm việc làm nên ông Sơn mời ăn nhậu tại nhà rồi nhắc nhở. Tại đây, Lâm không những không nghe theo lời ân nhân chỉ dạy mà có thái độ phản kháng nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, ông Sơn đòi lại số tiền 900 nghìn đồng nhưng Lâm không trả. Một lúc sau, Lâm đạp chủ nhà ngã ngửa rồi lấy búa tạ đập nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bất tỉnh.

Tưởng ông Sơn chết, Lâm quay sang lục lọi, tìm tài sản để cướp. Khi thấy nạn nhân tỉnh lại, Lâm tiếp tục dùng búa đánh vào đầu làm ông Sơn chết tại chỗ.

Sau khi sát hại ân nhân, Lâm cướp điện thoại, xe máy và 20.000 đồng của ông Sơn rồi trốn khỏi hiện trường. Ngày 21/8/2016 Hà Ngọc Lâm bị cơ quan công an bắt giữ.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI