Gặp gỡ những phụ nữ khuyết tật vượt lên số phận

12/04/2017 - 14:33

PNO - Sáng 12/4, Hội LHPN TP.HCM tổ chức Ngày hội phụ nữ khuyết tật chủ đề “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” với sự tham dự của 100 phụ nữ khuyết tật vượt khó vươn lên trong học tập và lao động tại 24 quận huyện của TP.HCM.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 được Hội LHPN TP.HCM tổ chức thường niên. Chương trình nhằm tạo điều kiện để các chị em phụ nữ khuyết tật được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan

Chị Trần Thị Hồng Thy, bị teo cơ từ năm 2 tuổi, lập gia đình và có con 2 tuổi, tâm tình: "Tôi lớn lên bằng tình thương của người thân và mẹ. Dù gia đình đầy khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng để tốt nghiệp cử nhân luật và được kết nạp Đảng".

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
 

Cô giáo Đoàn Thị Minh Tâm có tật dị hình từ nhỏ, được bác sĩ khuyên qua Pháp chữa trị. Nhà nghèo, chị vẫn quyết tâm học giỏi để trở thành cô giáo Anh văn cho trẻ em thiểu năng. Chị tâm sự: “Học hết lớp 12 mà cơ thể vẫn còn khuyết tật, nên tôi quyết tâm thi đại học, xem đây là phương pháp chữa bệnh cho mình. Khi đứng trên bục giảng, tôi luôn coi học trò là bạn thân để giảm sự căng thẳng cho các em, có như thế việc học tập mới dễ tiếp thu".

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
 

Chị Lê Minh Thúy Khuyên nhà ở Thủ Đức. Vừa sinh ra đôi mắt đã bị mờ, đến lớp 5 biết chắc là đôi mắt mình không còn ánh sáng nên chị quyết tâm tham gia các bộ môn thể thao dành cho người khuyết tật nhằm kiếm cơ hội sống cho mình. Chị luôn đoạt giải cao ở các bộ môn cờ vua, bơi lội, điền kinh, dùng tiền thưởng để sinh sống và còn gửi về cho gia đình ở Kiên Giang. Chị nói: “Dù hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng vươn lên để giúp bản thân mình và cống hiến cho xã hội”.

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan

Trong ngày hội, Hội LHPN TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động như: giao lưu – tuyên dương 28 gương phụ nữ khuyết tật vượt khó, tặng quà cho 100 phụ nữ khuyết tật và tổ chức hội thi giới thiệu sản phẩm của 28 chị khuyết tật tự sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh, nụ cười rạng ngời của mẹ con chị Phạm Thị Thìn (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Chị bị khuyết tật thấp lùn, còn con trai 8 tuổi thì bị não úng thủy từ nhỏ. 

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (phía trên, bên trái) - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trao giải cho các cá nhân đoạt giải cao cuộc thi Giới thiệu sản phẩm sáng tạo tại ngày hội. 
Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
Gian hàng sản phẩm từ len của chị Đinh Thị Tuyết Đào (quận 7) đoạt giải nhất cuộc thi Giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ khuyết tật.
Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
Sản phẩm thời trang áo dài cách tân làm bằng chỉ dù gắn khoen của chị Lâm Thị Kim Thảo (SN 1975 - Hội Người mù TP.HCM) là một trong những sản phẩm có sáng tạo độc đáo tại ngày hội.
Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
Dịp này, báo Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức trao vốn hỗ trợ cho 26 chị khuyết tật phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền hỗ trợ 120 triệu đồng. Trong ảnh, những người đồng cảnh ngộ, cùng nghị lực vượt khó giao lưu, gặp gỡ.
Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan
Bà Đỗ Thị Chánh (thứ ba từ phải sang) - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM (thứ tư từ trái sang) trao vốn hỗ trợ của báo Phụ Nữ cho 26 phụ nữ khuyết tật.
Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết, trong nhiều năm qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn TP đã phối hợp với các ngành chức năng đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khuyết tật nhằm mục đích tạo điều kiện cho phụ nữ khuyết tật học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cũng như được học nghề, vay vốn, tạo việc làm phù hợp. Trong ảnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích trao quà cho một trong 100 phụ nữ khuyết tật được nhận quà của Hội.

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan

“Nhờ sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của gia đình, cộng đồng xã hội và các tổ  chức đoàn thể, trong đó có Hội LHPN TP.HCM, nhiều chị em phụ nữ khuyết tật đã tự tin hơn và không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt khó để trở thành công dân có ích, tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo", bà Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ.

Gap go nhung phu nu khuyet tat vuot len so phan

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích nói: "Các chị đã vượt lên số phận bằng tất cả nghị lực, trí tuệ, năng lực của chính mình để học tập, lao động, trở thành người chị, người con dịu hiền, đảm đang, hiếu thảo trong gia đình, góp phần xây dựng "Gia đình văn hóa" và thực hiện hiệu quả 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Hoài An - Lữ Đắc Long thực hiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI