Đưa các nạn nhân vụ cháy xe khách kinh hoàng ở Lào về quê

29/05/2017 - 17:31

PNO - Trong lúc đang bảo dưỡng sau hành trình tại Lào, chiếc xe khách do một người ở tỉnh Nghệ An làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị bỏng nặng.

Chiều tối ngày 29/5, thông tin từ chính quyền xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, anh Ngô Sĩ Giang (27 tuổi, trú xã Diễn Kỷ) tử vong trong vụ cháy xe khách ở Lào đã được người thân đưa về quê nhà để lo hậu sự.

Dua cac nan nhan vu chay xe khach kinh hoang o Lao ve que
Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội.

Các nạn nhân còn lại gồm chị Trần Thị Thanh (29 tuổi, vợ anh Giang) và 2 phụ xe là Vi Văn Thảo, Trương Sỹ Hải (cùng 26 tuổi, trú xã Diễn Kỷ) bị bỏng nặng cũng đã được đưa về Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Dua cac nan nhan vu chay xe khach kinh hoang o Lao ve que
Các nạn nhân được người dân địa phương cứu thoát khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng nặng.

Trong đó, chị Thanh và 1 trong 2 phụ lái đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị do vết bỏng nặng.

Trước đó,  khoảng 18h30 ngày 28/5, xe khách do anh Giang làm chủ chạy tuyến Diễn Châu – Lào trở về ngôi nhà thuê tại bản Nalom (Viêng Chăn, Lào) để sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Dua cac nan nhan vu chay xe khach kinh hoang o Lao ve que
Một trong hai phụ lái gặp nạn tiếp tục được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

Vụ việc khiến anh Giang bị bỏng nặng, tử vong tại chỗ. Chị Thanh cùng 2 phụ xe được người dân địa phương cứu thoát ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI