Tăng án kẻ dâm ô bé gái 3 tuổi

23/06/2014 - 16:51

PNO - PNO - Đã có vợ con, nhưng khi thấy bé gái hàng xóm mới 3 tuổi chạy sang chơi, Kiệt đã dâm ô với bé gái này. Y vừa bị tăng án thêm một năm tù.

Ngày 23/6, TAND TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm, tuyên không có cơ sở xem xét kháng cáo bị cáo và chỉ xem xét kháng cáo đại diện bị hại.

Tang an ke dam o be gai 3 tuoi

Bị cáo Kiệt trên đường về trại giam

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, tăng án đối với Nguyễn Khắc Kiệt (SN 1983, trú tại Q.Thủ Đức) từ 6 tháng lên 1 năm 6 tháng tù về tội "dâm ô với trẻ em", đồng thời buộc bồi thường cho đại diện bị hại 31,5 triệu đồng.

HĐXX nhận định, sau khi xem xét thấy cấp sơ thẩm đã xử đúng nhưng mức án chưa nghiêm, nên cần tăng án đối với Kiệt.

Theo án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 18/12/2013, Nguyễn Khắc Kiệt chuẩn bị quần áo để về quê thì có bé N.T.T. (SN 2010) sang chơi nhà Kiệt (không số, hẻm số 9, đường 28, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Lúc này, nổi ham muốn tình dục, Kiệt bế bé T. lên giường rồi lấy điện thoại di động mở phim có nội dung đồi trụy cho cháu T. xem.

Sau đó, Kiệt tự cởi quần áo của mình, cởi quần bé T. xuống đầu gối, rồi hôn má và sờ soạng bé T. Sau đó, Kiệt thu dọn quần áo đi về quê, còn bé T. đi về nhà. Do thấy con gái có biểu hiện lạ, nên mẹ T. hỏi thì bé kể lại việc Kiệt đã xâm hại bé.

Ngày 19/12/2013, mẹ T. tố cáo Kiệt đến cơ quan công an.

Ngày 24/12/2013, Kiệt bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI