Người phụ nữ lõa thể, cháy xém tại nghĩa trang: Vẫn đeo nhẫn vàng

17/12/2016 - 10:35

PNO - Bà Thanh dắt bò đi ăn từ sáng, tuy nhiên, đến đầu giờ chiều vẫn không về nên gia đình đi tìm. Khoảng 15h cùng ngày thì người thân bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ này.

Sáng 17/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa xác nhận thông tin người dân trên địa bàn đã phát hiện một người phụ nữ bị đốt cháy tại khu vực nghĩa trang.

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Thanh (SN 1961, trú thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân).

Tuy nhiên, vị lãnh đạo xã cho biết, hiện nay sự việc đã được Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Nguoi phu nu loa the, chay xem tai nghia trang: Van deo nhan vang
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào chiều 15/12, người dân xã Cam Tân đã phát hiện thi thể người phụ nữ lõa thể, bị đốt cháy xém từ vùng cổ trở xuống tại nghĩa trang Hòn 1, xã Cam Tân.

Theo thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến sự việc, trên cổ nạn nhân có 2 vết cắt sâu. Có khả năng do nạn nhân bị giết, sau đó đốt xác phi tang, xóa dấu vết.

Người nhà nạn nhân cho biết, hôm xảy ra sự việc bà Thanh dắt bò đi ăn từ sáng, tuy nhiên đến đầu giờ chiều vẫn không về nên gia đình đi tìm. Khoảng 15h cùng ngày thì người thân bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ này.

"Chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân vẫn còn nên có thể không phải do cướp của", một người thân của bà Thanh nhận định.

Người dân đã lập tức báo sự việc lên các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Hiện, sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuyết Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI