Người dân liên tục vây nhà máy xi măng gây ô nhiễm

01/06/2015 - 10:25

PNO - PN - Bức xúc vì nhà máy (NM) xi măng Đại Việt - Dung Quất gây ô nhiễm nặng, người dân liên tục bao vây để ngăn cản hoạt động của NM này.

Nguoi dan lien tuc vay nha may xi mang gay o nhiem

NM xi măng Đại Việt - Dung Quất.

NM xi măng Đại Việt - Dung Quất thuộc khu kinh tế Dung Quất, có diện tích 6 hecta, với tổng vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng, công suất 500.000 tấn/năm, nằm ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình chạy thử nghiệm và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3/2015, NM này đã gây ô nhiễm nặng, làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở xung quanh, thuộc 2 thôn Tân Hy và Sơn Trà, xã Bình Đông.

Ông Bùi Vân, ở thôn Tân Hy tức giận: “Mỗi khi NM hoạt động thì tiếng ồn và bụi bặm bay mù mịt, không ai chịu nổi”.

Ông Vân cho biết, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất xác nhận, đã ít nhất 3 lần, NM xi măng Đại Việt - Dung Quất để xảy ra sự cố làm bụi phát tán ra môi trường. Nhiều lần người dân kiến nghị, gửi đơn lên các cấp ngành của Quảng Ngãi yêu cầu được di dời. Tuy nhiên, BQL khu kinh tế Dung Quất chỉ mới di dời đợt 1 khoảng 107 hộ , hiện đang di dời đợt 2 với 236 hộ dân; còn hàng trăm hộ khác vẫn chưa nghe nói gì.

Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm trên, trong gần 3 tuần qua, người dân nơi đây đã nhiều lần kéo nhau ra trước cổng NM để ngăn cản hoạt động.

Nguoi dan lien tuc vay nha may xi mang gay o nhiem

Người dân 2 thôn Tân Hy và Sơn Trà tại buổi đối thoại với UBND tỉnh.

Vào ngày 29/5, ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại với người dân xã thôn Sơn Trà và Tân Hy. Tại đây, đại diện người dân cho rằng, hiện số cần di dời là 427 hộ, chứ không chỉ 236 hộ như trong phương án mà BQL khu kinh tế Dung Quất đang triển khai.

Ông Lê Viết Chữ, giải thích: với số lượng hộ cùng một lúc yêu cầu di dời ngay trong năm nay nhiều như vậy (427 hộ), ngân sách tỉnh chưa thể bố trí kịp. Vì vậy, trước mắt tỉnh sẽ tạm ứng trước nguồn ngân sách khoảng 87 tỉ đồng để di dời những hộ bị ảnh hưởng nặng trước; số còn lại, tỉnh sẽ tiếp tục xử lý sau.

“Bà con không nên tiếp tục cản trở NM hoạt động”, ông Chữ thuyết phục.

Theo NM xi măng Đại Việt - Dung Quất, ước tính thiệt hại do bị người dân cản trở trong gần 3 tuần qua cho doanh nghiệp này khoảng 13 tỉ đồng.

MINH PHÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI