Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ 42

31/01/2017 - 19:48

PNO - Sáng 31/1, buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 42 truyền thống Chiến khu An Phú Đông đã được tổ chức tại Nhà truyền thống (P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM).

Buổi họp mặt có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu tại nơi này.

Hop mat truyen thong chien khu An Phu Dong lan thu 42
Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống.

Nguyên Ủy viên Bộ chính trị- nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên BCT- Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Phó Bí thư thường trực thành ủy- Tất Thành Cang, UV BCH TW Đảng- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó bí thư thành ủy Võ Thị Dung và các đồng chí trong lãnh đạo Thành Ủy, UB MTTQ TP và các lạnh đạo Sở, Ngành cũng tới dự buổi họp mặt.

Đây vừa là dịp để ôn lại lịch sử truyền thống anh dũng của Chiến khu An Phú Đông, đồng thời cũng là dịp để tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dịp này, ông Trần Hữu Trí - Bí Thư Quận ủy Q.12 đã phát biểu ôn lại truyền thống chiến khu An Phú Đông. Theo đó, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Gia Định “lập những khu căn cứ kháng chiến ngay ở ngoại ô, phụ cận Sài Gòn”, “không rút đi xa, cố bám đất, bám dân là chiến tranh du kích, làm chiến tranh nhân dân”.

Hop mat truyen thong chien khu An Phu Dong lan thu 42
Lãnh đạo TP dâng hương tại buổi họp mặt truyền thống.

Ngày 25/12/1945, Ủy ban kháng chiến Gia Định đã quyết định xây dựng căn cứ kháng chiến, lấy hai xã An Phú Đông và Thạnh Lộc, (nay là phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân thuộc quận 12) làm trung tâm căn cứ kháng chiến.

Đây là vùng căn cứ lõm cho các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích hoạt động; là cửa ngõ cho lực lượng ta có thể liên lạc, phối hợp tác chiến  với các vùng khác như chiến khu Đ, Củ Chi, Trung ương Cục...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực thành ủy TP.HCM cho biết: “Nhân dân An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân với lòng yêu quê hương, đất nước nồn nàn, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đàon kết, gắn bó cùng với bản tính cương trực, yêu độc lập, tự do, phản kháng áp bức bóc lột, đã chiến đấu hy sinh anh dũng chống kẻ thù xâm lược.

Khí phách đó đã khiến người dân nơi đây sớm giác ngộ cách mạng, vững lòng đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng. Vùng đất, con người An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân đã đi vào lịch sử với biết bao chiến công oai hùng. Hàng vạn người đã ngã xuống để hôm nay đất nước được hòa bình, độc lập, tự do.

Hop mat truyen thong chien khu An Phu Dong lan thu 42
Văn nghệ chào mừng buổi họp mặt.

Địa bàn 3 phường An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân đã trải qua những lần sát nhập theo đòng thời gian của lịch sử. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, những tên làng, tên đất, tên người nơi đây đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, trở thành những địa chỉ đỏ quen thuộc của người thành phố ”.

Ông Cang cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với lòng yêu quê hương đất nước nồng nàn, với tinh thần của chiến khu An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ, đảng bộ và chính quyền nhân dân Q.12 sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng địa phương thành vùng đất phát triển hơn nữa về mọi mặt.

Ông Cang nói: "Với tinh thần quyết tâm cao nhất, tôi đề nghị Quận ủy- HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Q.12 tập trung ưu tiên, quyết liệt hơn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường Vườn Lài- cầu Vàm Thuật, đường song hành Hà Huy Giáp, đường liên phường Thới An - Thạnh Xuận 2).

Thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc”.

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI