Can đánh nhau, hai người dân bị truy sát đến tử vong

16/02/2017 - 17:51

PNO - Can ngăn nhóm thanh niên đánh nhau ở miền quê, hai người dân bị nhóm côn đồ truy sát đến tận nhà khiến 2 người thương vong.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Nhứt Thống, Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi), Trần Phi Công (23 tuổi), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi, cùng ngụ huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Can danh nhau, hai nguoi dan bi truy sat den tu vong
Công an khám nghiệm hiện trường vụ truy sát khiến hai người thương vong.

Theo cơ quan điều tra, mùng 4 Tết, nhóm này cùng đến nhà Ngọc (xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm) dự sinh nhật và tổ chức ăn nhậu. Đến chiều, Hảo và Thanh say rượu nên lấy xe mày về trước.

Trên đường đi, Hảo chở Thanh làm rơi mũ bảo hiểm rồi nhảy xuống xe nhặt nhưng té ngã. Tức mình, Thanh ném mũ về phía Hảo nhưng không trúng. Hảo dừng xe, cầm dao đâm trúng lưng của Thanh, dẫn đến xô xát.

Lúc này, ông Nguyễn Văn So (39 tuổi) và ông Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, ngụ cùng xã) chạy ra can ngăn, yêu cầu Hảo bỏ dao xuống và dọa báo công an thì cả hai lên xe rời khỏi hiện trường.

Hảo đưa Thanh đến bệnh viện cấp cứu rồi gọi cho Ngọc, nói dối là bị nhóm thanh niên gần nhà nghi can này đâm Thanh thương tích. Nhóm Ngọc dừng nhậu, kéo đến bệnh viện rồi cùng với Hảo cầm dao, hung khí, đá tìm đến nhà anh Chính. Cả nhóm đánh hội đồng khiến nạn nhân bất tỉnh mới buông tha.

Ra đến ngõ, nhóm này gặp anh So nên truy sát. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà dân trốn thì bị cả nhóm bao vây, Ngọc và Công cầm dao, đập cửa xông vào đâm nạn nhân gục tại chỗ mới rời khỏi hiện trường.

Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu. Anh So tử vong do bị đâm thủng tim, thủng phổi và đa chấn thương. Còn anh Chính vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện.

Tính Lập

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI