Bé trai 19 tháng tuổi té vào nồi cháo tử vong

15/02/2017 - 20:30

PNO - Ngày 14/2, bác sĩ Diệp Quế Trinh, khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, một bé trai vừa tử vong vào sáng cùng ngày do bị phỏng dù đã được cứu chữa tận tình.

Bệnh nhi tên là D.T., quê ở tỉnh Cà Mau. Trước đó, ngày 27/1 (30 tháng Chạp), bé T. chẳng may ngã vào nồi cháo đang sôi. Lập tức, bé được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bé T. nhập viện trong tình trạng phỏng 46% diện tích cơ thể, đa số là phỏng độ 2 - 3. Các bác sĩ đã dùng mọi cách để hồi sức nhưng bệnh nhi đã tử vong do phỏng nặng dẫn tới sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, suy thận, suy hô hấp cấp, suy gan.

Khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng vừa tiếp nhận một bé trai 10 tháng tuổi, quê ở tỉnh An Giang, bị phỏng hết phần mặt, sâu độ 3, vết phỏng chiếm 18% diện tích cơ thể,  có nguy cơ bị phỏng hô hấp, đe dọa tính mạng. Gia đình bệnh nhi cho biết, trong lúc đi xe chòi chân ngoài sân, bệnh nhi bị té sấp mặt vào đống lá cây đang cháy.

 Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI