Đội mưa mang quà về với người nghèo ở đại ngàn Trường Sơn

01/05/2017 - 14:20

PNO - Ngày 30/4, Đoàn công tác xã hội báo Phụ Nữ phối hợp với Điện lực TP.HCM tổ chức chương trình "Về với đại ngàn Trường Sơn" mang tên Vì một cộng đồng không khoảng cách tại xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Đoàn xuất phát tại TP.HCM đến trung tâm huyện Kon Plong thì chia quà tách đoàn làm hai. Nhóm 1 đi thêm 154 km, về thôn Dak Bao, xã Đak Nên, giáp huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi. Nhóm 2 đi thêm 93km về thôn Kon Plinh & Kon Piêng, giáp huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Vượt hơn 60km, tới xã Hiếu, đoàn tiếp tục chuyển lên xe hàng để vào thôn. 
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Địa hình chủ yếu là đồi núi hình bát úp, nhiều sông suối nhỏ và thời tiết không thuận lợi khiến hành trình của đoàn gặp nhiều gian nan nhưng ai cũng cố gắng hết mình đến với đồng bào.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Để đến được địa điểm, xe khách của đoàn phải dừng lại vì đường hiểm trở. Xe leo đèo thêm 25 km, xe 16 chỗ cũng phải dừng lại. Một nhóm xe tải chở băng suối, nhóm còn lại phải đi bộ vào nơi tổ chức chương trình.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Đoàn lắp 50 đèn năng lượng mặt trời, xây 5 điểm nước sinh hoạt, tặng 1 máy phát điện và 150 phần quà (500.000 đồng/phần) bao gồm mùng, mền, quần áo, lương thực, thực phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Xã Hiếu cách trung tâm TP Kon Tum khoảng 80 km về hướng đông, giáp xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135. 
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Nụ cười của cô bé Mơ Nâm khi nhận được quà là dụng cụ học tập.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Người dân tại đây chủ yếu là đồng bào Mơ Nâm, đời sống còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Người dân tại xã vui mừng khi đón đoàn tại điểm tập kết.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Dù hành trình đến được với bà con gặp nhiều khó khăn nhưng ai cũng cố gắng vượt qua.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Trẻ em làng Kon Piêng, Kon Plinh hào hứng xếp hàng trật tự chờ nhận quà của đoàn công tác xã hội báo Phụ Nữ phối hợp với Điện lực TP.HCM mang đến.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Dù vượt hành trình nhiều gian nan, đoàn công tác xã hội vẫn hào hứng, chuẩn bị hoàn tất các khâu tổ chức chương trình về với đại ngàn Trường Sơn “Vì một cộng đồng không khoảng cách”.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Mọi công tác chuẩn bị được các thành viên đoàn hoàn tất nhanh chóng.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Chương trình hoàn thành tốt đẹp, đoàn công tác trao những phần quà tận tay quà con xã Hiếu.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Người dân vui mừng đem những phần quà từ TP.HCM, vượt qua nhiều khó khăn đến nơi đây.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
 
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Sau đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra thiết bị, lắp máy phát điện cùng 50 đèn năng lượng mặt trời, đem ánh sáng phục vụ sinh hoạt của bà con.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Để dựng được cây cột gắn thiết bị thu năng lượng mặt trời, các thành viên gặp nhiều khó khăn vì nền đất rất cứng, phải chọn đúng hướng có ánh nắng mặt trời nhiều nhất nhưng ai cũng gắng sức hoàn thành.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị cho người dân sau khi lắp đặt hoàn tất.
Doi mua mang qua ve voi nguoi ngheo o dai ngan Truong Son
Đoàn cũng xây 5 điểm nước sinh hoạt cho đồng bào Mơ Nâm vì tại đây còn thiếu nước sạch, sử dụng chủ yếu là nguồn nước suối.

Vũ Âu - Đỗ Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI