Đó là kích động bạo loạn chứ không phải yêu nước

11/06/2018 - 08:34

PNO - Trong ngày 10/6, hàng chục nghìn người dân ở nhiều nơi đã xuống đường với lý do phản đối dự án Luật Đặc khu. Nhiều kẻ quá khích đã lợi dụng điều này tấn công lực lượng chức năng, đập phá nhiều nơi gây thiệt hại nghiêm...

Trong ngày 10/6, hàng chục người dân từ nhiều tỉnh thành đã tụ tập xuống đường với lý do được cho là phản đối dự án Luật Đặc khu kinh tế dù trước đó Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sang kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Nghiêm trọng nhất là ở Phan Rí (tỉnh Bình Thuận), hàng nghìn người dân kích động đã tràn ra đường chặn quốc lộ 1 gây ách tắc nghiêm trọng trên con đường huyết mạch quan trọng nhất cả nước.
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Hàng chục nghìn ô tô qua khu vực này phải chôn chân đứng chờ được lưu thông nhưng đến chiều tình hình vẫn không được cải thiện vì người xuống đường quyết chặn quốc lộ
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Dù chính quyền địa phương đã ra sức thuyết phục, giải tán đám đông nhưng nhiều phần tử quá khích vẫn ngoan cố chặn đường
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Nhiều người quá khích đã kích động, dùng gạch đá, hung khí tấn công lực lượng chức năng khiến khu vực này khá hỗn loạn.
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Lực lượng Cảnh sát Cơ động được điều đến hiện trường vãn hồi trật tự, giải tỏa ách tắc trên quốc lộ 1
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Nhiều xe công vụ bị người dân quá khích và các thành phần kích động ném đá gây hư hỏng
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Đỉnh điểm của sự kích động bạo loạn lấy cớ phản đối dự Luật đặc khu, tối 10/6, hàng trăm người quá khích đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, đốt nhiều xe, tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây. Cảnh sát đã dùng nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng không ngăn được đám đông quá khích, hung hăng.
Do la kich dong bao loan chu khong phai yeu nuoc
Đến khuya, tình hình trật tự tại đây được vãn hồi. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: “Người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình, nhưng hành vi ra chặn xe, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1, đập phá trụ sở UBND tỉnh là vi phạm pháp luật. Việc này phải xử lý kịp thời, nghiêm minh”, ông Hùng nói.

Nguyên Hà (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI