Đề nghị cấm xe vào trường học sau vụ cô giáo ở Sơn La lùi xe khiến học sinh tử vong

21/04/2018 - 09:06

PNO - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa gửi công văn đến các ban ngành liên quan, yêu cầu cấm phương tiện cơ giới lưu hành, dừng đỗ trái phép trong giờ học tại khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh trường học.

Cho đến nay, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra với các phương tiện xe cơ giới lưu hành, dừng đỗ trái phép trong giờ học tại khu sân trường, vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng trường học gây mất trật tự ATGT và uy hiếp an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên, người dân.

De nghi cam xe vao truong hoc sau vu co giao o Son La lui xe khien hoc sinh tu vong
Sáng 19/4, tại Trường tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn khiến hai học sinh thương vong. Người cầm lái chiếc xe là cô giáo của trường, chưa có giấy phép lái xe

Trước thực trạng này, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công văn đề nghị Bộ GTVT, Bộ GĐ&ĐT, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự ATGT tại các trường học trên cả nước. Cụ thể, Ủy ban ATGT đề nghị Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành, dừng đỗ trái phép trong giờ học tại khu vực sân trường trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ GTVT nghiên cứu ban hành quy định hướng dẫn chung về đảm bảo an toàn giao thông nội bộ tại khu vực trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh thành phố khẩn trương rà soát, cắm biển báo, chỉ dẫn và tổ chức giao thông an toàn trên các tuyến qua khu vực trường học.

Với vụ việc đáng tiếc xảy ra ở trường Tiểu học Vân Hồ, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Ban ATGT tỉnh Sơn La tổ chức thăm hỏi nạn nhân và phối hợp cơ quan chức năng để khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Chi Mai – An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI