Cụ bà U80 quốc tịch Úc lĩnh án chung thân vì kiếm tiền trả nợ đánh bạc

13/07/2018 - 16:13

PNO - Chồng mất, bà lão U80 sa vào cờ bạc để rồi nhận lời vận chuyển trái phép gần 4.182g heroin từ Úc về Việt Nam để kiếm tiền trả nợ.

Ngày 13/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quang  (78 tuổi, quốc tịch Úc) mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cu ba U80 quoc tich Uc linh an chung than vi kiem tien tra no danh bac
Bà Quang tại tòa

Theo cáo trạng, tối 20/5/2016, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali của bà Quang trên chuyến bay từ Việt Nam đi Úc có 5 hũ nhựa đựng mắm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thấy trong mỗi hũ mắm có bịch nilon chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định cho thấy bà Quang vận chuyển trái phép gần 4.182g heroin.

Bà Quang khai rằng bà cùng chồng định cư ở Úc từ năm 1990. Thỉnh thoảng, cụ bà U80 đến casinno gần nhà đánh bạc rồi mang nợ 4.000 đô la Úc. Đầu năm 2016, bà làm quen với một phụ nữ tên Lộc (không rõ lai lịch) ở casino.

Lộc đề nghị bà Quang về Việt Nam mang ma tuý sang Úc và hứa trả công 40.000 đô la Úc, Lộc sẽ ứng trước 5.000 đô la. Ham lợi, bà Quang nhận lời. Khi về Việt Nam, bà lão nhận vali cất giấu heroin từ một người tên Bé Hai rồi vận chuyển về Úc, thì bị bắt. 

Tại tòa, bà Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vị luật sư bào chữa cho bị cáo chia sẻ trong quá trình tiếp xúc thấy bà bị hạn chế khả năng nghe. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến bà lão tiếp nhận thông tin không đầy đủ từ người thuê vận chuyển ma tuý, không lường được hậu quả.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI