Cố Thủ tướng Phan Văn Khải về với đất mẹ Củ Chi

22/03/2018 - 08:05

PNO - Cố Thủ tướng được an táng bên cạnh mộ vợ. Ngôi mộ phần đã được chuẩn bị sẵn ngay sau khi vợ ông mất, chờ ngày ông trùng phùng trở về đoàn tụ bên bà ở cõi an lạc.

Trong lúc lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được cử hành trong Hội trường Thống Nhất, hàng nghìn người dân TP.HCM đã tập trung quanh khu vực này để chờ tiễn đưa vị cố Thủ tướng về nơi an nghỉ ở đất mẹ Củ Chi.

Lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra lúc 7h30 sáng 22/3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước có mặt từ sớm để tham gia làm lễ.

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi quanh linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong lễ truy điệu

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã tuyên bố diễn ra lễ truy điệu cố Thủ tướng.

Trong 2 ngày quốc tang, có 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể, địa phương, các tổ chức, chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân đã tới viếng nguyên Thủ tướng, trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. “Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay, chúng ta tiễn đưa nguyên Thủ tướng về nơi an nghỉ cuối cùng” – Phó Thủ tướng tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Tổng Bí thư nhấn mạnh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là người cộng sản kiên cường suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông ra đi là sự mất mát to lớn với Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc.

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Con trai cố Thủ tướng Phan Văn Khải đọc lời cảm tạ

Khi bên trong thực hiện nghi thức, tất cả người dân bên ngoài đều đứng lên, hướng về Hội trường Thống Nhất bày tỏ lòng thành kính.

Lo ngại đông người, linh cữu cố Thủ tướng sẽ di quan trễ hơn dự định, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... quyết định đứng bên ngoài để chào cố Thủ tướng, chứ không vào bên trong.

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi

Ông Nguyễn Ngọc Lương (70 tuổi, ngụ quận 1) cho biết: "Những ngày trước tôi đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Hôm nay, anh em cựu chiến binh của chúng tôi đến từ 6h sáng. Chúng tôi thấy còn rất nhiều người muốn vào bên trong nên quyết định ngồi phía ngoài để đưa linh cữu chứ không vào".

Bà Trần Thị Huệ, Hội người cao tuổi phường Tân Định, quận 1 nói: "Lúc linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đến, tôi không đi đón được. Mấy ngày qua cũng chưa kịp đăng ký vào thắp hương tỏ lòng thành kính của mình. Chúng tôi ngồi đây đợi đến giờ đưa tiễn ông".

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 

Đến 8h, lễ di quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải về an nghỉ nơi ở quê nhà Củ Chi được bắt đầu.

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải rời Hội trường Thống Nhất về quê nhà Củ Chi

Trong khi đó ở huyện Củ Chi, tại các tuyến đường dẫn vào nhà cố Thủ tướng Phan Văn Khải, hai bên người dân lập bàn thờ, đặt di ảnh tiễn biệt vị lãnh đạo trong lòng dân.

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 

Ông Mai Văn Vang (62 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội) nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng tổ chức tang lễ cho bác Hai Khải. Chúng tôi đặt bàn thờ ông để tưởng nhớ đến ông, người đã có nhiều đống góp cho đất nước. Đặc biệt, nhờ ông bỏ tiền cũng như vận động xây dựng đường xá, trường học mà giờ đây người dân xã Tân Thông Hội chúng tôi mới có cuộc sống ổn định, thuận lợi trong mọi hoạt động”.

Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Anh Thanh Phong chủ tiệm hớt tóc Thanh Phong đến thắp nến bên di ảnh của cố Thủ tướng. Sinh thời cố Thủ tướng là vị khách "đặc biệt" tại tiệm hớt tóc của anh Phong mỗi tháng
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Ông Huỳnh Văn Né (70 tuổi) đến thắp nén nhang tiễn đưa vị cố Thủ tướng
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải di chuyển trên đường Trường Chinh
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Hàng ngàn người dân tập trung hai bên đường Trường Chinh và Quốc lộ 22 để chờ đợi đưa tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Đúng 10h, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã về nhà riêng tại xã Tân Thông Hội (H.Củ Chi). Đông đảo người dân Củ Chi đã đứng hai bên đường đón người con của quê hương về yên nghỉ trong lòng đất
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về ngang qua đình Tân Thông lần cuối - ngôi đền mà ông đã góp công tôn tạo và gắn bó với ông những năm qua
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Con đường vào xã Tân Thông Hội được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đón nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trở về. Trước cổng đình Tân Thông, người dân xếp hàng dài, mang băng tang với dòng chữ: “Quê hương Củ Chi đất thép thành kính đón bác Sáu Khải về với lòng đất quê hương”.
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Dù trời nắng gắt nhưng hàng nghìn người dân Củ Chi vẫn đứng chật kín hai bên đường chờ tiễn đưa người con ưu tú của đất thép thành đồng trở về an nghỉ
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
 
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Cố Thủ tướng được an táng bên cạnh mộ vợ. Ngôi mộ phần đã được chuẩn bị sẵn ngay sau khi vợ ông mất, chờ ngày ông trùng phùng trở về đoàn tụ bên bà ở cõi an lạc
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Bà Nguyễn Thị Đẹp (83 tuổi) dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố gắng đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải lần cuối
Co Thu tuong Phan Van Khai ve voi dat me Cu Chi
Lúc 10h40, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được thực hiện lễ an táng và hạ huyệt

Cuộc đời sự nghiệp, cống hiến của cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho tổ quốc, cho nhân dân, sẽ mãi được ghi nhớ. Đã đến lúc ông chia tay với gia đình, chia tay đồng chí, bạn bè chia tay với chúng ta.

Vĩnh biệt ông, vị cố Thủ tướng có nhiều công lao đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Để lại nhiều tình cảm quý mến, sự kính trọng và yêu thương của đồng chí đồng bào. Vĩnh biệt ông, một con người bình dị gần gũi với nhân dân.

Phạm An - Quỳnh Mai - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI