Cô giáo trường Võ Thị Sáu bị sát hại ngay trên đường

23/04/2018 - 14:09

PNO - Trưa 23/4, cô gái tên Tuyết, 26 tuổi, là giáo viên dạy Toán tại trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM) bị một người đàn ông ép xe, dùng hung khí sát hại ngay trên đường.

Hung thủ được xác minh là Võ Minh Thắng, 27 tuổi, giáo viên dạy thể dục tại trường Võ Thị Sáu.

Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh.

Co giao truong Vo Thi Sau bi sat hai ngay tren duong
Nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, trưa 23/4, cô giáo Tuyết đang chạy xe máy trên đường Trường Sa, đến gần đoạn cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh, thì bị một thanh niên chạy theo ép xe. Khi cả hai dừng lại, nam thanh niên bất ngờ cầm hung khí tấn công.

Vụ việc khiến nạn nhân chết tại chỗ. Nghi can gây án sau đó chạy xe rời khỏi hiện trường.

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM xác nhận với báo Phụ Nữ về sự việc này và cho biết phía công an đã thụ lý, làm việc với các bên. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa.

Chiều cùng ngày, ông Hàn Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết hai người trong vụ án mạng trên đường Trường Sa là giáo viên đang công tác tại trường. Trong đó nữ nạn nhân là cô giáo dạy Toán Nguyễn Thị Tuyết và hung thủ là giáo viên dạy Thể dục Võ Minh Thắng.

Theo thầy Tùng, Thắng và cô Tuyết đều có chuyên môn tốt, công tác tại trường khoảng 2 năm nay và có quan hệ tình cảm với nhau.

Nguyên Hải - Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI