Chủ tịch xã bị dọa ‘xin cánh tay’ vì dẹp loạn hành lang đường sắt

13/04/2017 - 15:22

PNO - Vị chủ tịch xã tiến hành xử lý hàng chục hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt liên tục nhận tin nhắn đe dọa "xử đẹp", "xin đôi mắt", "xin cánh tay" từ số điện thoại lạ.

Ngày 13/4, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã chỉ đạo cơ quan công an huyện này vào cuộc điều tra, làm rõ vụ ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) bị người lạ nhắn tin đe dọa.

Chu tich xa bi doa ‘xin canh tay’ vi dep loan hanh lang duong sat
Một vụ tai nạn đường sắt qua xã Hố Nai 3 do người dân lấn chiếm, băng cắt ẩu khi tàu chạy đến.

Theo thông tin, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của xã Hố Nai 3 tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Nhà chức trách phát hiện 54 trường hợp xây nhà cửa, ki ốt, lán trại lấn chiếm nên tổ chức lập biên bản, xử lý.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình sai phạm trước ngày 30/4. Sau khi tổ chức kiểm tra, xử lý, ông Thao nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ người lạ.

Mới đây nhất, vị chủ tịch xã nhận được tin với nội dung: “Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi. Thù này quyết phải trả, kể cả lâu dài”. Theo ông Thao, các tin nhắn được người lạ gửi từ sim rác. Nhiều tin có nội dung đe dọa “xử đẹp”, “xin tay”, “xin mắt”…

Được biết, xã Hố Nai 3 cùng với các phường Tân Phong, Tân Biên, Tam Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) là nơi xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt nhiều năm nay. Chính quyền nhiều lần vận động, xử lý và buộc người dân di dời nhưng không cải thiện được tình hình.

Về việc lấn chiếm qua địa bàn xã Hố Nai 3, UBND huyện Trảng Bom ra “tối hậu thư” cho người lần chiếm, buộc giải tỏa trước 30/4 nếu không sẽ bị cưỡng chế.  

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI