Chồng chở vợ đi dạo rồi sát hại, bỏ xác bên đường

26/04/2017 - 13:55

PNO - Cơ quan điều tra nhận định Quân là nghi phạm đã ra tay sát hại vợ mình vào tối 19/4, bỏ xác lại bên đường bỏ trốn từ Hà Nội lên Bắc Kạn sau khi gây án.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ chết bên vệ đường ở địa bàn thôn Đa, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức (Hà Nội), hôm nay (26/4), lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức cho biết đã tạm giữ nghi phạm Phạm Doãn Quân (32 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra, làm rõ. 

Cơ quan điều tra nhận định Quân là nghi phạm đã ra tay sát hại vợ mình vào tối 19/4, rồi bỏ xác lại bên vệ đường. Quân bỏ trốn từ Hà Nội lên Bắc Kạn sau khi gây án. Vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan công an đã bắt giữ Quân khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Kạn.

Chong cho vo di dao roi sat hai, bo xac ben duong
Hiện trường vụ án mạng

Nghi phạm lạnh lùng khai có ý định giết vợ từ trước vì mâu thuẫn cá nhân. Đề thực hiện ý đồ, Quân đã đi mua một con dao bầu rồi để sẵn ở cốp xe máy, lợi dụng thời điểm thích hợp để ra tay.

Tối 19/4, sau bữa cơm, Quân nói với vợ lên xe chở đi dạo với mục đích sẽ ra tay sát hại. Vợ Quân không hề hay biết kế hoạch nên vẫn tin tưởng lên xe để nghi phạm này chở đi.

Khoảng 21h cùng ngày, khi chở vợ đến đoạn chạy qua thôn Đa, xã Di Trạch thấy vắng người qua lại nên Quân đã dừng xe bảo vợ xuống đường. Lợi dụng lúc vợ không để ý, Quân mở cốp xe lấy con dao chuẩn bị trước đâm vợ 2 nhát.

Bị chồng đâm, chị H. chỉ kịp bỏ chạy vài bước rồi gục xuống bên đường tử vong. Gây án xong, Quân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Văn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI