Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: 'Hãy làm sống động quan hệ Việt Nam - Nga'

20/05/2018 - 22:22

PNO - Để làm sống động lại mối quan hệ Việt-Nga, trước tiên chúng ta phải có lộ trình vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và sự thiếu thông tin...

Ngày 20/5, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM dẫn đầu, đã rời TP Saint Petersburg di chuyển bằng tàu lửa đến Thủ đô Mátxcơva. Tại Mátxcơva, đoàn đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường mang tên Người, sau đó đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đi cùng đoàn có ông  Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số sở, ngành cùng 50 cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Bi thu Thanh uy TP.HCM Nguyen Thien Nhan: 'Hay lam song dong quan he Viet Nam - Nga'
Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga - Ngô Đức Mạnh cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga là cơ quan ngoại giao lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài, với hơn 50 cán bộ, nhân viên, cùng đại diện 8 bộ ngành, 5 cơ quan báo chí. Hiện ở Nga có khoảng 80.000 người Việt sinh sống, học tập; có 1.052 đảng viên sinh hoạt tại 7 đảng bộ.

Thời gian qua, công tác ngoại giao trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa đều diễn ra tốt đẹp. Công tác hỗ trợ, chăm sóc cộng đồng người Việt tại đây cũng được thực hiện tốt. Đại sứ Ngô Đức Mạnh đánh giá cao kết quả chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại Nga trong 4 ngày vừa qua.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đề nghị TP.HCM sớm thành lập Trung tâm kinh tế - văn hóa tại Saint Petersburg và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm công tác ngoại giao tại Nga cũng như ở một số nước khác.

Bi thu Thanh uy TP.HCM Nguyen Thien Nhan: 'Hay lam song dong quan he Viet Nam - Nga'
Đoàn đại biểu TPHCM cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, qua chuyến đi này, một lần nữa cho thấy quan hệ Việt Nam - Nga là tài sản cực kỳ quý giá, phải được gìn giữ. Để làm sống động lại mối quan hệ Việt - Nga, trước tiên chúng ta phải có lộ trình vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và sự thiếu thông tin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra con số 1,1 tỷ USD mà Nga đầu tư tại Việt Nam là thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khi đó, hiện Việt Nam đầu tư vào Nga hơn 2 tỷ USD. Vì vậy, phải suy nghĩ, tìm cho được những giải pháp thu hút đầu tư mạnh hơn từ quốc gia lớn hàng đầu thế giới này. "Hãy làm sống động quan hệ Việt Nam - Nga", ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga quan tâm hơn nữa đối với những người Nga đã có công, gắn bó với Việt Nam trước đây. Nên tạo điều kiện cho những người dạy tiếng Nga tại TP.HCM thăm Nga, tạo cảm hứng và sự gắn bó với nước Nga, qua đó sẽ tăng cường chất lượng dạy và học tiếng Nga.

Tối cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM đã rời nước Nga, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Israel.

                                                          Văn Anh (từ Liên bang Nga)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI