Bí thư Thăng: "Tại sao không làm lối đi bộ trên cao?"

15/01/2017 - 14:20

PNO - Kiểm tra nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư Thăng lưu ý không chỉ làm đường hầm mà phải làm cả lối đi trên cao từ nhà xe vào ga quốc nội cho hành khách được thuận tiện.

Sáng 15/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác của Thành uỷ, HĐND, UBND TP kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Bí thư đã cùng đoàn đi thăm khu vực nhà xe 5 tầng của sân bay. 

Báo cáo với Bí thư Đinh La Thăng, ông Đặng Tuấn Tú - Giám đốc Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất cho biết hiện nay nhà xe 5 tầng đã đưa vào hoạt động với khu giữ xe, sảnh chờ đón taxi.

Bi thu Thang:
Bí thư Thăng cùng lãnh đạo TP đi trải nghiệm xe buýt chất lượng cao số 159 vừa khai trương.

Riêng phần tầng trệt chia làm 2 phần làm bãi giữ xe cùng với phần đất cho thuê làm trung tâm thường mại. Đường hầm nối giữa nhà xe với ga quốc nội đang được triển khai, thi công.

Bí thư Đinh La Thăng hỏi: “Tại sao các anh không làm lối đi bộ trên cao?”. Trả lời cho câu hỏi của Bí thư Thành ủy, ông Đặng Tuấn Tú cho biết: “Hiện tại, việc đưa hành khách lên, hành lý lên rất phức tạp”.

Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc  Sở GTVT TP.HCM, ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ miền Nam và ông Đặng Tuấn Tú cho biết trong năm 2017 sẽ nghiên cứu triển khai thêm lối đi bộ kết nối trên cao từ nhà xe qua nhà ga quốc nội.

Cùng ngày, Bí Thư Đinh La Thăng và đoàn lãnh đạo TP đã dự lễ khai trương và trải nghiệm tuyến xe buýt mới không trợ giá số 159 Bến xe Miền Đông – Tân Sơn Nhất – Bến xe An Sương của Công ty Cổ phần vận tải hàng không Miền Nam.

Là tuyến buýt đầu tiên gắn kết 2 bến xe có khối lượng vận chuyển hành khách rất lớn của thành phố đi qua khu vực sân bay, theo đơn vị đầu tư, tuyến buýt 159 sẽ tạo điều kiện cho hành khách đến sân bay hay từ sân bay đi các tỉnh lân cận giúp giảm lượng xe cá nhân, taxi… ra vào Tân Sơn Nhất.

Cũng trong buổi sáng, Bí thư Thăng đi thăm chúc Tết và kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Đông, Bến xe miền Tây. Tại Bến xe Miền Tây, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã tổ chức lễ ra quân phục vụ hành khách dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017.

Ông Trần Quốc Toản, Tổng giám đốc SAMCO, cho biết để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, các bến xe và các doanh nghiệp vận tải hành khách đã sớm có sự chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ, đảm bảo việc vận chuyển hành khách chu đáo, an toàn và không để bất kỳ một hành khách nào không về quê ăn Tết.

Bi thu Thang:
Bí thư tăng quà cho 10 gia đình khó khăn tại quận Bình Tân để đón Tết.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng đã tặng quà cho 10 gia đình khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân. Bí thư Thăng cũng trực tiếp lên xe thăm hỏi, tặng quà một số người dân và chúc họ có một cái Tết ấm cúng cùng người thân.

Được biết, trong 20 ngày phục vụ trước và sau Tết, lượt hành khách xuất bến tại các bến xe trên địa bàn TP sẽ đạt hơn 1,4 triệu lượt người. Vào những ngày cao điểm, các bến xe Miền Đông và Miền Tây phục vụ hơn 50.000 lượt hành khách.

Lộ trình xe buýt 5 sao số 159

Lộ trình cụ thể của tuyến xe buýt 159:Lộ trình lượt đi: Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Quốc lộ 13 – Phạm Văn Đồng – Bạch Đằng – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa – Trường Chinh – Quốc lộ 22 – (Quay đầu tại Công ty Việt Hưng) – Quốc lộ 22 – Bến xe An Sương (17.5km)

Lộ trình lượt về: Bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Hồng Hà – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông (17.5km)

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI