Bí thư Đinh La Thăng: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng chưa xứng với tiềm năng

23/12/2016 - 18:22

PNO - Ngày 23/12, tại Hội trường TP, Hội đồng Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tổ chức hội thảo cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Ngày 23/12, tại Hội trường TP, Hội đồng Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tổ chức hội thảo cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Tham dự hội thảo có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương; cùng 8 tỉnh, thành phố Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam gồm: TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và các chuyên gia, nhà khoa học.  

Bi thu Dinh La Thang: Vung kinh te trong diem phia Nam tang truong chua xung voi tiem nang 
Quang cảnh hội thảo.

Cần phát triển hạ tầng đô thị 

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng thẳng thắn nhìn nhận kinh tế xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn nhiều khó khăn, tăng trưởng thiếu bền vững, chưa xứng với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Trong đó, Bí thư Thăng nhấn mạnh đến tình trạng hạ tầng đô thị chưa phát triển. 

Theo Bí thư Đinh La Thăng, để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì phải hướng tới việc thay đổi cơ chế theo hướng phục vụ cho một đặc khu kinh tế. “Đặc khu ở đây phải hiểu trong không gian mở của Vùng kinh tế trọng điểm. Chứ không phải một khu vực nhỏ với vài chính sách đặc biệt” ông Thăng nói.  

Bí thư Thành uỷ TP.HCM thừa nhận có tình trạng cơ chế thiếu đồng bộ. Tuy nhiên, để vượt lên khó khăn hiện tại, cần phải khai thác tốt những cơ chế sẵn có.  

Bàn đến liên kết vùng nhưng theo ông Thăng, các cửa ngõ ra vào TP.HCM đều tắc. Sân bay Tân Sơn Nhất, đường vào Tân Cảng cũng tắc hàng chục km. Ông Thăng cho rằng để giải quyết “tình hình gay go” hiện tại, các bộ ngành xem xét giúp vùng trong cơ chế hiện tại, còn “chờ cơ chế mới thì rất mất thời gian”.  

Bi thu Dinh La Thang: Vung kinh te trong diem phia Nam tang truong chua xung voi tiem nang 
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng.

Để Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển đúng với tiềm năng, PGS.TS Lý Hoàng Ánh, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng, cần có các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy vùng phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể, cần khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước hết, phải tuân thủ nguyên tắc là quy hoạch từng vùng kinh tế trọng điểm phải gắn với không gian của các vùng lân cận và cả nước, quy hoạch từng tỉnh, thành phải gắn với các địa phương khác trong nội vùng để không gian quy hoạch không bị chia cắt bởi các ranh hành chính, gây tình trạng phân bổ vốn đầu tư manh mún, thiếu tính liên kết, tính tổng thể.

 Sự liên kết phát triển còn hạn chế

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết:

Kết quả thời kỳ 2001-2015, kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có mức tăng trưởng ổn định, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước trên 1,5 lần. Cơ cấu kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã có bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và đúng hướng theo xu thế giảm dần tỷ trọng GDP khu vực nông nghiệp- lâm nghiệp-ngư nghiệp và khu vực công nghiệp- xây dựng…Riêng TP.HCM đã tập trung gần 40% tổng số cán bộ khoa học của cả nước, tạo ra lợi thế so sánh cho Vùng, có tác động lan tỏa, cung cấp nguồn nhân lực cho các vùng khác của cả nước..Tính đến cuối năm 2015, tại các tỉnh Bình Phước, Tây ninh và Đồng Nai đã có 56 DN nhà đầu tư TP .HCM đang triển khai 60 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 5.615 tỷ đồng trên các lĩnh vực xây dựng kết nối hạ tầng giao thông (cầu, đường) xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, khu dân cư…Ngoài ra, tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, các DN TP đã và đang triển khai 627 dự án với tổng vốn đầu tư 100.820 tỷ đồng trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN. 

Bi thu Dinh La Thang: Vung kinh te trong diem phia Nam tang truong chua xung voi tiem nang 

Tuy nhiên, theo ông Liêm, bên cạnh thuận lợi vẫn còn khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như chưa xác định được cơ chế, giải pháp phù hợp chung giữa TP với các tỉnh trong Vùng để phối hợp giải quyết những lĩnh vực chủ yếu trong liên kết Vùng đối với công tác quản lý, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, cụm đô thị, thiếu định hướng và chiến lược chung, chưa tạo sự gắn kết đồng bộ… 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho rằng: Việc hợp tác còn nặng tính “toàn diện”, dàn trải ở nhiều lĩnh vực, trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trong vùng, chưa trọng tâm, trong điểm, sự phối hợp xử lý vấn đề chưa thường xuyên, liên tục. Thiếu chuyên môn hóa về phát triển các ngành kinh tế giữa các tỉnh, thành phố trong toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chưa thực hiện được nhiều chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu chiều sâu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tốt nhất lợi thế trong hợp tác. Kết cấu hạ tầng trong vùng có phát triển nhưng chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chưa có cơ chế đặc thù thu hút đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngoài ra, trong quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, định hướng phát triển không có sự phân công rõ ràng giữa các tỉnh, dẫn đến cạnh tranh trong thu hút đầu tư, gây “méo mó” thị trường đầu tư.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI