Bí thư Đinh La Thăng: Tuyệt đối đảm bảo nguồn nước hồ Dầu Tiếng

12/02/2017 - 12:28

PNO - Sáng 12/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác gồm nhiều cơ quan ban ngành TP đi khảo sát hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh.

Đoàn cũng kiểm tra đập tràn xã lũ, đập chính, cống cấp nước số 1 về TP.HCM và làm việc với công ty TNHH MTV khai thác Thủy Lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa để tìm ra phương án bảo đảm chất lượng, tiết kiệm nguồn nước.    

Bi thu Dinh La Thang: Tuyet doi dam bao nguon nuoc ho Dau Tieng
Bí thư Đinh La Thăng cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy, Sở ban ngành đi kiểm tra hồ Dầu Tiếng.

Ông Lê Văn Dũng - Giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cho biết, hiện nay kênh Chính Đông là kênh hở, cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp cho 3 tỉnh thành gồm TPHCM, Tây Ninh, Long An, đảm bảo 24/24.

Công ty cho biết đang gặp khó khăn trong duy tu, sữa chữa công trình hàng năm và công tác quản lý môi trường, chất lượng nước. Theo tiêu chuẩn hiện nay, chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp rất cao. Nếu như không tách hệ thống cấp nước cho hai nhu cầu này khỏi kênh Chính Đông, phục vụ trực tiếp cho TP.HCM thì không đảm bảo chất lượng nước và gây thất thoát khối lượng nước rất lớn.

Đại diện công ty chia sẻ, do tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu làm cho tình hình quản lý, vận hành và khai thác ngày càng phức tạp. Hệ thống công trình trải dài trên 5 tỉnh, thành phố do đó việc quản lý sẽ rất khó khăn nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của các địa phương, trong đó có TP.HCM.

Bi thu Dinh La Thang: Tuyet doi dam bao nguon nuoc ho Dau Tieng
Một góc hồ Dầu Tiếng.

Ông Dũng đề nghị UBND TP.HCM kêu gọi các nhà đầu tư lấy nước bằng đường ống dẫn nước trực tiếp từ hồ phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững nguồn cấp nước, chất lượng nước. Công ty mong muốn TP quan tâm hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình, tránh xuống cấp.

Nghe báo cáo xong, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng hoan nghênh tỉnh Tây Ninh và công ty đã phát huy được tầm quan trọng của hồ Dầu Tiếng, giữ vững an ninh cấp nước, chống ngập cho vùng hạ du, thực hiện đúng chức năng Chính phủ giao.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn cùng công ty điều chỉnh lại quy chế vận hành hồ Dầu Tiếng, căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - quốc phòng vùng để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

“Trước đây khác bây giờ khác, phải căn cứ và khẳng định mục tiêu tối thượng nhằm phát triển vùng, trong đó có TP.HCM. Công ty cần làm chặt chẽ vấn đề môi trường, từ quy trình vận hành đến vấn đề trong lòng hồ, khai thác cát thận trọng, đúng quy hoạch”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Bí thư Đinh La Thăng nhận định, việc vận hành lòng hồ cần quan tâm đặc biệt đến công tác dự báo dự vì nếu báo sai dễ gây ngập cho vùng hạ du. Do vậy, cần đầu tư các trạm quan trắc hiện đại, dự báo theo mùa, theo cả năm cả năm gắn với dự báo biến đổi khí hậu.

Người đứng đầu Thành ủy TP yêu cầu, đối với công ty cần nâng cao trình độ chuyên cán bộ vận hành, trang bị thiết bị mới. Đơn vị cần có báo cáo cụ thể, đề xuất vớ Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Chính phủ, và TP.HCM vì đây cũng là vấn đề an toàn cho TP, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế.

Bi thu Dinh La Thang: Tuyet doi dam bao nguon nuoc ho Dau Tieng
Đoàn đi khảo sát trên lòng hồ Dầu Tiếng.

“UBND TP cần quan tâm đầu tư đường ống dẫn nước lấy trực tiếp từ hồ tạo điều kiện cho công ty nâng cấp bảo trì thường xuyên. Các kiến nghị của công ty về kinh phí, tôi đề nghị UBND TP hỗ trợ vì việc này cũng chính là hỗ trợ cho TP.”, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định.

Người đứng đầu Thành ủy TP đề nghị kiểm tra các doanh nghiệp đưa dân định cư quanh hồ nhằm đảm bảo vệ sinh vì nếu chất thải liên tục đổ vào sẽ nguy hiểm. Bên cạnh đó, ông Thăng cũng lưu ý việc nuôi cá bè trong hồ cũng là nguyên nhân mất vệ sinh, cần phải kiểm tra chặt chẽ.

Ông chỉ đạo Sở xây dựng giúp công ty sớm có thủ tục xây dựng văn phòng cho công nhân viên an tâm sinh sống làm việc. Bí thư Thành ủy TP cũng ủng hộ chủ trương khai thác du lịch tại hồ Dầu Tiếng nhưng cần quan tâm tới môi trường.

Vấn đề Việt kiều Campuchia đang sinh sống tại khu vực hồ, ông Thăng nhận định phải có giải pháp căn cơ và lâu dài vì hạ tầng chưa có gây ra nguy cơ mất vệ sinh nguồn nước lớn.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI