Bị phát hiện, tên trộm manh động đâm chủ nhà 7 nhát rồi tẩu thoát

26/10/2017 - 11:26

PNO - Lẻn vào nhà dân trộm cắp lúc nửa đêm, tên trộm bị chủ nhà phát hiện nên dùng hung khí đâm người này 7 nhát rồi tẩu thoát.

Sáng 26/10, đại tá Hà Khắc Nghinh - Trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản đâm ông Trần Thanh Sơn (SN 1960, ngụ khối 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) trọng thương.

Bi phat hien, ten trom manh dong dam chu nha 7 nhat roi tau thoat
Ông Sơn đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 19/10, ông Sơn đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ nên thức giấc. Khi ông Sơn vừa mở mắt ra thì phát hiện một người lạ mặc quần áo xẫm màu, bịt kín mặt đang đứng trên đầu giường.

Trong lúc hốt hoảng, ông Sơn ngồi dậy thì đối tượng bỏ chạy rồi leo lên tường rào hòng tẩu thoát. Ngay lập tức, ông Sơn đuổi theo để nắm hai chân của đối tượng kéo xuống. Lúc này, kẻ đột nhập quay lại đâm nhiều nhát vào hai tay của ông Sơn.

Thấy tay chảy quá nhiều máu, ông Sơn buông tay nên đối tượng nhảy ra hàng rào cao khoảng 3m bỏ trốn. Sau khi kiểm tra xung quanh nhà, gia đình ông Sơn phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại cùng khoảng một triệu đồng.

Ngay sau đó, ông Sơn được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Ông Lê Đăng Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thông tin, ông Sơn nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có nhiều vết thương ở cẳng tay phải và mu bàn tay trái. 

Công an huyện Cư M’gar đã có mặt tại hiện trường để thực hiện việc khám nghiệm ngay trong đêm. “Hiện đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra sự việc nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương”, vị lãnh đạo công an huyện cho biết thêm.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI