Bị 'hiệp sĩ' tóm gọn vì trộm xe SH hơn nửa tháng vẫn chạy nhởn nhơ trên đường

10/10/2017 - 15:42

PNO - Ngày 10/10, Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, quê Thanh Hóa) cho Đội cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào 10h ngày 24/9, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Trần Quang Huy (18 tuổi, ngụ tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) trình báo về việc anh bị mất một chiếc xe máy SH Mode màu xanh dương cùng với chiếc Iphone 7 plus.

Bi 'hiep si' tom gon vi trom xe SH hon nua thang van chay nhon nho tren duong
Tuấn tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin trình báo, các hiệp sĩ của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm nghi can.

Vào 9h30 ngày 10/10, đội "hiệp sĩ" gồm Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thanh, Trần Thanh Tư và Ken Mai đang đi tuần tra trên đường Phú Lợi, thuộc khu phố 5, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện Tuấn điều khiển xe SH như anh Huy trình báo thành thơi đi trên đường.

Cả đội lập tức bám sát Tuấn. Phát hiện người đeo bám, nghi can lập tức tăng tốc tháo chạy qua nhiều tuyến đường. Đến Bến xe Bình Dương, 2 "hiệp sĩ" đã khống chế được nghi can và đưa về trụ sở Công an phường Chánh Nghĩa để xử lý.

Theo lực lượng chức năng, nghi phạm có tiền án về trộm xe và điện thoại. Công an phường Chánh Nghĩa đã bàn giao đối tượng cho Đội cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một điều tra theo thẩm quyền.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI