Bé trai 4 tuổi bị dây điện đứt giật chết khi đi trên đường làng

09/09/2017 - 10:30

PNO - Đi học về, cháu Q. không may bị dây điện trên đường làng đứt rơi trúng vào người, giật chết.

Ngày 9/9, ông Hồ Trọng Lộc, Trưởng Công an xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết đang phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cháu bé 4 tuổi tử vong.

Chiều 8/9, sau khi đi học về thì cháu Bùi Duy Q. (4 tuổi, trú tại xóm 7, xã Quỳnh Lương) xin phép bố mẹ đi chơi. Đến khoảng 18h30 cùng ngày không thấy Q. trở về nhà, cả gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm.

Be trai 4 tuoi bi day dien dut giat chet khi di tren duong lang
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Khi đến đoạn đường thuộc xóm 7 (xã Quỳnh Lương) người thân bàng hoàng phát hiện bé Q. nằm bất động dưới đường, một sợi dây điện còn dính vào chân, có vết cháy sém.

Nhận được tin báo, ban Công an xã Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường để điểu tra nguyên nhân vụ việc.

Be trai 4 tuoi bi day dien dut giat chet khi di tren duong lang
Đoạn dây điện bị đứt, rơi vào người bé trai 4 tuổi.

Được biết, sợi dây điện trên nằm trong hệ thống dây chằng chịt trên đường điện liên xóm. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, sợi dây bị đứt sà xuống đường.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI