Bé gái 5 tuổi bị lũ quét cuốn trôi cách nhà 4 km

23/07/2018 - 11:09

PNO - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong số 4 nạn nhân cùng gia đình bị lũ quét cuốn trôi.

Sáng 23/7, ông Phạm Đăng Lực – Bí thư huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Vi Thị Huyền Trân (5 tuổi), nạn nhân trong vụ lũ quét bốn ngày trước.

“Thi thể cháu bé được tìm thấy ở bụi cây cách nhà chừng 4km. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tiềm kiếm nạn nhân còn lại”, ông Lực nói.

Be gai 5 tuoi bi lu quet cuon troi cach nha 4 km
Lũ quét tràn qua trong đêm khiến nhiều căn nhà ở bản Hắc bị cuốn trôi.

Trước đó, đêm 19/7, trên địa bàn này có mưa rất to. Khoảng 21h cùng ngày, một trận lũ quét kinh oàng ập xuống đã khiến 3 căn nhà của người dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Vào thời điểm này, gia đình ông Vi Văn Thiên (50 tuổi, trú bản Hắc, xã Trí Nang) đang ngủ trong nhà nên không kịp chạy thoát thân. Vụ việc khiến ông Thiên và bà Lê Thị Biến (85 tuổi, mẹ ông Thiên) tử vong, chị Hà Thị Biển (28 tuổi, con dâu ông Thiên) và cháu Vi Thị Huyền Trân (4 tuổi, cháu nội ông Thiên) bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Thi thể ông Thiên và mẹ già được tìm thấy đã tử vong ngay tại hiện trường, còn mẹ con chị Biển bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Suốt nhiều ngày qua, hơn 300 người của nhiều lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân dọc tuyến theo dòng chảy của lũ dài khoảng 40km.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI