Bắt nòng nọc dưới ao, ba học sinh chết đuối thương tâm

16/05/2017 - 16:43

PNO - Đi chơi cùng nhau rồi xuống ao bắt nòng nọc, ba học sinh tiểu học không may đuối nước dưới ao sâu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ba nạn nhân đã tử vong.

Bat nong noc duoi ao, ba hoc sinh chet duoi thuong tam
Hiện trường nơi 3 cháu nhỏ xuống bắt nòng nọc và đuối nước.

Ngày 16/5, tin từ UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn rất thương tâm làm 3 cháu nhỏ tử vong.

Nạn nhân gồm các cháu: Phan Thiên Ân (7 tuổi, học lớp 1A3), Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc (cả 2 cùng 8 tuổi, cùng học lớp 2A3 trường Tiểu học Bình Thắng B). Cả 3 cháu nhỏ cùng ngụ thôn 8, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 15/5, ba học sinh trên đi cùng 2 bạn khác khác ra rẫy điều rồi xuống xuống một cái ao cách một nhà dân gần đó khoảng 300m để bắt nòng nọc.

Đến khoảng 15h cùng ngày, hai bạn trong nhóm chạy về nhà báo tin cho người lớn biết có 3 bạn trượt chân dưới ao. Ngay lập tức mọi người chạy đến tìm kiếm, vớt được cả 3 nạn nhân chở đi cấp cứu tại trạm xá của xã rồi chuyển lên Bệnh viên Đa khoa thị xã Phước Long. Tuy nhiên, ba học sinh đã tử vong trước đó.

Bà Lê Thị Hà, trưởng thôn 8, xã Bình Thắng, cho biết các cháu đều là học sinh giỏi và rất ngoan. Gia đình 3 nạn nhân rất khó khăn, bố mẹ các cháu làm rẫy thuê. Riêng trường hợp cháu Ân thuộc diện hộ nghèo.

Bà Hà cũng cho biết cái ao được đào nhiều năm dùng để tưới tiêu, nằm trong rẫy điểu sau khu dân cư khoảng 300 m. Còn tại hiện trường, mặt ao có diện tích khoảng 50 m2, nơi sâu nhất hơn 1,5 m, dưới ao có rất nhiều con nòng nọc cùng nhiều nhánh điều khô.

Hồng Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI