Bắt nghi can sát hại bé gái 4 tuổi dã man rồi ném xuống giếng

15/03/2018 - 11:41

PNO - Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, sống lang thang) - nghi can sát hại bé Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi, xã Tiến Hưng) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Bát nghi can sát hại bé gái 4 tuỏi da man roi ném xuóng giéng
Khu vực phát hiện thi thể bé Trâm Anh trong rừng cao su

Theo thông tin ban đầu, chiều chủ nhật ngày 11/3, do quen biết nên anh Lê Thái Sơn (bố bé Trâm Anh) cho Hưng chở bé Trâm Anh đi thăm mộ ông ngoại mới mất và chôn cất tại nghĩa trang xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Tuy nhiên sau đó Hưng không chở bé gái 4 tuổi về lại nhà và cả hai cùng mất tích. Anh Sơn lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã tung lực lượng truy tìm bé Trâm Anh và Hưng. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến chiều 15/3, công an phát hiện Hưng nằm bất động, có dấu hiệu kiệt sức trong mỏ đá ở khu vực giáp xã Tiến Hưng và xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

Bát nghi can sát hại bé gái 4 tuỏi da man roi ném xuóng giéng
Hình ảnh bé Trâm Anh trước khi bị sát hại dã man

Nam thanh niên này được đưa vào bệnh viện Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) cấp cứu. Sau gần nửa giờ, Hưng tỉnh lại và khai nhận đã sát hại bé Trâm anh, sau đó quăng xuống giếng.

Ngay trong đêm 14/3, lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm khắp các giếng hoang ở khu vực xã Tiến Hưng và phát hiện thi thể bé Trâm Anh dưới giếng nước trong lô cao su của một nhà dân ở ấp 4, xã Tiến Hưng.

Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hưng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI