'Bà trùm' ma túy ở trung tâm Sài Gòn lãnh án tử hình

19/06/2017 - 14:11

PNO - Mặc dù đại diện VKSND TP HCM đề nghị 4 án tử hình và 3 án chung thân tuy nhiên tòa án nhân dân cùng cấp chỉ tuyên mỗi án tử cho bà trùm ma túy ở trung tâm Sài Gòn.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 19/6, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình đối với bị cáo Võ Thị Ngọc Hạnh (SN 1971, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo bị tuyên chung thân gồm Trần Thị Thanh Tâm (SN 1973, ngụ quận 1), Ngô Quang Minh (SN 1974, ngụ quận 1),  Nguyễn Trung Hậu (SN 1974, đồng hương với Lâm) tù chung thân; Nguyễn Khắc Lâm (SN 1976, quê Nam Định) 20 năm tù, Bùi Phượng Mai (SN 1968, ngụ quận 1) 20 năm tù. Ngoài ra, 4 bị cáo khác cũng lãnh án từ 7 năm tù đến 20 năm tù.

Võ Thị Ngọc Hạnh thường xuyên mua ma túy của một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) tại công viên Lê Văn Tám (quận 1) để giao nhận hàng, tổng cộng Hạnh mua từ Long 8 bánh ma túy.

Đường dây ma túy do Hạnh cầm đầu là một đường dây khép kín được tổ chức liên quận 1, quận 4, quận 8 và từ Bắc vào Nam.

'Ba trum' ma tuy o trung tam Sai Gon lanh an tu hinh
Đám đàn em của Võ Thị Ngọc Hạnh tại tòa.

Theo đó, Lâm sẽ lên Lạng Sơn mua ma túy sau đó chuyển vào bến xe Miền Đông bằng đường xe khách. Khi nhận được điện thoại báo “hàng” đã cập bến, Hậu sẽ điều người ra lấy ma túy rồi chuyển khoản cho Lâm.

Từ đây, ma túy được Hạnh ra lệnh cho Minh đem về nhà cất giấu. Khi có mối quen hỏi mua ma túy Hạnh sẽ kêu Minh giao hàng.

'Ba trum' ma tuy o trung tam Sai Gon lanh an tu hinh
Chân dung trùm Hạnh

Sáng 14/12/2013, Tâm bị các trinh sát phát hiện khi đang cầm một gói ma túy trọng lượng 687 gram. Số ma túy này Tâm khai mua từ Hạnh. Sau đó, công an đã triệt phá và bắt tất cả các đối tượng trong đường dây này.

Theo cáo buộc, Hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự 2,75 kg chế phẩm heroin và 266 g ma túy tổng hợp; Minh chịu trách nhiệm 1 kg chế phẩm heroin và 266 g ma túy tổng hợp. Tâm bị quy buộc đã mua bán 1,36 kg ma túy; Lâm 1,2 kg ma túy; Hậu 1,2 kg ma túy...

Đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị 4 án tử hình đối với Hạnh, Minh, Mai và Tâm, 3 án chung thân và các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 5 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, TAND TP HCM sau khi nghị án chỉ tuyên phạt Hạnh tử hình còn các đối tượng còn lại nhẹ hơn mức đề nghị của công tố viên

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI