Ba người trong gia đình tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây

13/03/2018 - 10:02

PNO - Sau bữa ăn và uống rượu ngâm rễ cây rừng, 4 người trong cùng gia đình được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng 3 người đã tử vong.

Ngày 13/3, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, 3 trong số 4 nạn nhân được đưa đến bệnh viện này cấp cứu với triệu chứng ngộ độc nặng đã tử vong. Hiện một người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ba nguoi trong gia dinh tu vong sau khi uong ruou ngam re cay

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 12/3, 4 bệnh nhân gồm hai vợ chồng anh Moong Văn Đi (40 tuổi) và là Lô Thị Văn (40 tuổi), Moong Văn Mươi (34 tuổi, em trai anh Đi) cùng Lữ Văn Khăm (em rể của Đi) được người thân đưa tới Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu với các triệu chứng nôn mửa, khó thở.

Mặc dù, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức, cho các nạn. Tuy nhiên vợ chồng anh Đi và người em trai đã tử vong do bị ngộ độc quá nặng.

Theo người nhà nạn nhân, đầu giờ chiều cùng ngày, cả 4 người trên cùng ngồi uống rượu ngâm từ rễ cây tại nhà anh Đi. 

Nghi ngờ nguyên nhân bị ngộ độc là do uống loại rượu này, gia đình đã đồng thời mang chai rượu trên tới bệnh viện để các bác sỹ kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI