9 thuyền viên vụ chìm tàu vẫn 'bặt vô âm tín' giữa biển khơi

28/03/2017 - 19:57

PNO - Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu đến hiện trường, tìm trong phạm vi 44 hải lý vuông nhưng không thấy 9 thuyền viên mất tích. 2 người được cứu trước đó sức khỏe suy yếu và đang được đưa vào bờ.

Chiều 28/3, ông Nguyễn Hoàng - Phó cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam chủ trì cuộc họp với các lực lượng chức năng về việc triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên tàu Hải Thành 26 BLC mất tích trên biển. Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3, đóng tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo Trung tâm 3, vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/3 tại vùng biển có tọa độ 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông. Thời gian này, tàu Hải Thành 26 BLC có 11 thuyền viên đang di chuyển thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu sau đó chìm xuống biển.

9 thuyen vien vu chim tau van 'bat vo am tin' giua bien khoi
Ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm 3 chỉ khu vực biển xảy ra tai nạn

Lúc này, tàu Petrolimex 14 của Trung tâm 3 đang hoạt động gần đó nhận được tin báo đã đến hiện trường hỗ trợ và cứu được 2 người. Trong đó có thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi. Hiện sức khỏe 2 người này đang suy yếu.

Trung tâm 3 xác định, 9 người mất tích bao gồm máy trưởng Phạm Hữu Thược, Lương Văn Quỳnh, thủy thủ Nguyễn Viết Duy, sĩ quan máy Vũ Thế Kiên, thợ máy Lê Văn Ba, thủy thủ Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương, đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên.

Theo ông Nguyễn Hoàng, việc tìm kiếm và cứu nạn đã được các lực lượng triển khai nhưng đến tối 28/3, tung tích 9 thuyền viên trên vẫn “bặt vô âm tín”. Ông nói rằng, trong đêm nay và ngày mai, các lực lượng sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục tìm kiếm.

9 thuyen vien vu chim tau van 'bat vo am tin' giua bien khoi
Khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm

Phó giám đốc Trung tâm 3 Lương Trường Phi thông tin, lực lượng chức năng phải tổ chức đội lặn để tiếp cận khoang tàu, tìm kiếm bên trong, phòng trường hợp các thuyền viên bị kẹt lại. Đồng thời tổ chức lặn tiếp cận các van dầu để khóa, chống tràn ra biển.

Trong ngày, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại vùng biển có phạm vi 44 hải lý vuông và dự kiến mở rộng lên 280 hải lý vuông trong ngày 29/3. Hiện tại, vùng biển tàu chìm có sóng cấp 5-6 gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang phối hợp Trung tâm 3, Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tàu cá ngư dân triển khai công tác cứu hộ.  

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI