79 con heo nghi bị tiêm thuốc an thần và bơm nước tăng trọng trước khi vào lò mổ

21/03/2018 - 11:40

PNO - Ông Phạm Mạnh Công thừa nhận mua heo của một trang trại tại Biên Hòa, sau đó tổ chức bơm nước vào heo để tăng trọng lượng trước khi chuyển về lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn ở Long An.

Đêm 20/3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an đã phối hợp với Công an Đồng Nai và lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra cơ sở nhốt heo của ông Phạm Mạnh Công (tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

79 con heo nghi bi tiem thuoc an than va bom nuoc tang trong truoc khi vao lo mo
Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra cơ sở nhốt heo của ông Phạm Mạnh Công

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều người đang tổ chức bơm nước vào heo. Ở khu vực này, công an ghi nhận 79 con heo bị bơm nước vào bụng đang nằm la liệt ở nền đất.

79 con heo nghi bi tiem thuoc an than va bom nuoc tang trong truoc khi vao lo mo
Hàng chục con heo bị bơm nước vào bụng đang nằm la liệt ở nền đất

Theo đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm.

79 con heo nghi bi tiem thuoc an than va bom nuoc tang trong truoc khi vao lo mo
Vỏ chai thuốc an thần được phát hiện tại cơ sở nhốt heo của ông Công

Làm việc với công an, ông Phạm Mạnh Công thừa nhận mua heo của một trang trại tại Biên Hòa, sau đó tổ chức bơm nước vào heo để tăng trọng lượng trước khi chuyển về lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn ở Long An.

Tuy nhiên, ông Công phủ nhận việc tiêm thuốc an thần vào heo nên lực lượng công an đang tiến hành xét nghiệm mẫu, làm rõ vụ việc.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI