50 giếng nước bốc cháy ở Đồng Nai

20/05/2017 - 20:52

PNO - 50 giếng nước của hàng chục hộ dân ở huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) bỗng nhiên nổi váng và bốc cháy dữ dội khi châm lửa.

Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tân Phú) cho biết tình trạng nước giếng bốc cháy ở ấp Phú Lâm 1 của địa phương diễn ra 2 tuần nay. Có khoảng 50 giếng khoan, giếng đào của người dân có lớp váng trên mặt, bốc mùi xăng, dầu.

50 gieng nuoc boc chay o Dong Nai
Nước giếng bốc cháy ở Đồng Nai.

Khi múc lên, người dân châm lửa đốt thì nước bốc cháy dữ dội. Theo người dân, nước giếng bị ô nhiễm nên không thể dùng để sinh hoạt hay tưới cho cây trồng.

Trước thực trạng trên, UBND xã Phú Sơn đã cử cán bộ đến kiểm tra, ghi nhận vụ việc. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu để chuyển về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Phú để xét nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, có thể một cây xăng bên quốc lộ 20 bị rò rỉ xăng khiến nước ở 50 giếng của người dân bị ô nhiễm.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI