2 thanh niên bịt mặt, ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo để đòi nợ thuê

23/09/2019 - 20:36

PNO - Đòi nợ thuê không thành, 2 thanh niên dùng chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo của “con nợ” để tạo sức ép, buộc trả nợ.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, vừa bắt giữ Lê Chí Tài - 23 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa - và Trương Ngọc Bình - 22 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hóa - để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra, ngày 28/8, Tài và Bình bịt mặt, chạy xe máy không biển số chở nhau đến cửa hàng bán quần áo của chị T.T.H.L. ở phố Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa.

2 thanh nien bit mat, nem chat ban vao cua hang quan ao de doi no thue
Lê Chí Tài và Trương Ngọc Bình tại cơ quan công an

Lợi dụng lúc vắng người, 2 thanh niên này đã ném chất bẩn gồm sơn, dầu nhớt, mắm tôm vào trong làm hư hỏng tài sản với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Bình và Tài khai nhận được người khác thuê đi đòi nợ nhưng không đòi được nên đã dùng chất bẩn ném vào cửa hàng quần áo của chị L. để gây sức ép, buộc nạn nhân trả tiền.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI