Xen canh huệ và hành, nông dân miền Tây đón tết đủ đầy

19/02/2018 - 14:00

PNO - Nhờ chọn cách trồng hành lá xen canh với hoa huệ, nhiều nông dân ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) năm nay hưởng một cái tết vui tươi, sung túc.

Ngoài trồng xen canh sầu riêng, quất, cà…, nông dân tại Cai Lậy gần đây đã bắt đầu đưa hành lá vào xen canh cùng hoa huệ vốn rất phổ biến tại địa phương này. 

Xen canh hue va hanh, nong dan mien Tay don tet du day
Ông Tương Văn Mây (52 tuổi), ngụ thị xã Cai Lậy cho biết: “Tôi trồng thêm hành xen canh với hoa huệ để tăng thu nhập. Nhìn vậy thôi chứ tiền hành cũng đủ bù qua cho tiền phân bón, thuốc men cho cây huệ.”
Xen canh hue va hanh, nong dan mien Tay don tet du day
Tuy giá hành có trồi sụt tùy thời điểm, nhưng dao động từ 6.000-15.000 đồng/kg cũng giúp nông dân có thêm chi phí xoay sở. 
Xen canh hue va hanh, nong dan mien Tay don tet du day
Nhìn thửa ruộng trồng hoa huệ đang vươn mình và trổ những bông hoa trắng đều đặn, bên dưới là màu xanh của những luống hành, cảm giác an lành khó tả trên vùng đất này.
Xen canh hue va hanh, nong dan mien Tay don tet du day
Hành lá là loại cây ngắn ngày, chỉ khoảng 2 tháng là bắt đầu thu hoạch. Trồng hành cũng không cần chăm sóc nhiều nên nông dân cũng đỡ vất vả hơn trong công việc đồng áng.
Xen canh hue va hanh, nong dan mien Tay don tet du day
Năm nay, hoa huệ Cai Lậy được mùa tết, nông dân bán giá cao. Riêng tại các vùng lân cận như Đồng Tháp, An Giang,... giá hoa huệ cũng gần 15.000 đồng/cành. Nông dân trồng huệ nhiều địa phương phấn khởi, vui tươi đón tết.
Xen canh hue va hanh, nong dan mien Tay don tet du day
Có lẽ, không có nghề nào cực bằng nghề nông. Nhưng chắc cũng chẳng có nghề nào an lành, thư thái nhờ quanh năm sống hòa mình trong màu xanh của thiên nhiên như những nông dân miền Tây này. Nhất là vào thời điểm được mùa, được giá, những gương mặt hiền hành, đôn hậu ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ khiến cánh đồng xanh mát như bừng sáng.

Xôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI