Tết sớm ở chợ lá dong duy nhất Sài Gòn

20/01/2017 - 11:09

PNO - 23 tháng Chạp, cả đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám (quậnTân Bình) tấp nập người bán lá dong, lá chuối phục vụ khách gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết.

Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Năm nay nhiều gian hàng ở chợ lá dong Ông Tạ mở bán từ rằm tháng Chạp. Đến ngày cúng ông Táo, cả đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám (quân Tân Bình) tấp nập người mua kẻ bán.
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
 Đa số người buôn bán tại đây đều theo nghề gần 20 năm. Theo các tiểu thương, năm nay lá dong Bà Điểm (Hóc Môn) vốn được ưa chuộng, không lấy được hàng. Nguồn lá chủ yếu từ Hố Nai (Đồng Nai) và Đà Lạt (Lâm Đồng).
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Ông Vinh (nhà ở quận 4), người có thâm niên buôn lá dong và khung dây gói bánh chưng, cho biết ông làm nghề bán lá dong tại chợ này hơn 18 năm nay. Hết Tết ông lại quay về với nghề xây dựng.
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
“Tôi cũng như nhiều người khác làm chủ yếu để duy trì truyền thống của chợ lá. Tôi dọn hàng ra chợ bán bắt đầu từ trước ngày cúng ông Táo, đến 30 tháng Chạp thì nghỉ. Tiểu thương bán ở đây làm đủ nghề khác nhau từ bán rau, phụ hồ... nhưng cứ đến tháng Chạp là nghỉ hết để tập trung bán lá", ông Vinh nói.
Tet som o cho la dong duy nhat Sai GonTet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Ông cho biết, ngoài lá dong, lá chuối, khuôn gói bánh chưng là mặt hàng không thể thiếu ở chợ. Giá bán các loại khuôn gói bánh 15.000 – 35.000 đồng/cái tùy theo kích cỡ.
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Năm nay, giá bán lá dong loại đẹp nhất, bảng to 45.000-50.000/chục, những loại nhỏ hơn là 25.000-30.000 đồng/chục. Lá chuối rẻ hơn, khoảng 15.000 – 20.000 đồng/kg. Riêng lạt để buộc bánh được bán sỉ 5.000 đồng/bó. 
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
“Sức mua đến ngày cúng ông Táo rồi mà vẫn còn yếu. Là dong lá chuối đều bán chậm, nhiều lá đã héo, vàng phải bỏ đi”, bà Trấn, một tiểu thương bán lá chia sẻ.
Tet som o cho la dong duy nhat Sai GonTet som o cho la dong duy nhat Sai GonTet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Bà Trấn cũng cho hay, thực tế việc buôn bán ngày càng khó khăn vì đa phần tiểu thương bày bán ven đường. Sát Tết đường xá đông đúc, việc buôn bán gây cản trở giao thông, ô nhiệm môi trường.
Tet som o cho la dong duy nhat Sai GonTet som o cho la dong duy nhat Sai Gon
Bà cho rằng chẳng ai làm nghề này sống được với nghề này, chủ yếu là "muốn giữ chợ".
Tet som o cho la dong duy nhat Sai Gon

 Những năm gần đây, để được bán lá dong tại chợ Ông Tạ dịp Tết, tiểu thương được yêu cầu phải nộp bản sao chứng minh nhân dân và ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, giữ vệ sinh chung.

Chợ lá dong Ông Tạ hình thành từ trước năm 1975, chỉ họp mỗi năm một lần vào khoảng 20-30 tháng Chạp trên đoạn đường dài hơn 500m. Sở dĩ gọi là chợ Ông Tạ vì chợ nằm ngay khu vực ngã ba Ông Tạ (quận Tân Bình). Tiểu thương bán hàng tại chợ này quanh năm làm các nghề khác nhau, nhưng cứ đến gần Tết thì lại về đây bán lá dong, khuôn bánh phục vụ ngày Tết.

Dạ Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI