Rau quả, đồ cúng khai trương đắt hàng ngày làm việc sau Tết

02/02/2017 - 11:22

PNO - Các loại rau, củ, trái cây, xôi gà phục vụ cúng khai trương đầu năm là mặt hàng được mua nhiều nhất, dù giá cao hơn 15-30% so với thời điểm trước đó.

Sáng 2/2 (mùng 6 Tết), tại các chợ như Bà Chiểu, chợ Cầu Đỏ (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định (quận 3), chợ Phước Bình (quận 9), những quầy bán rau, củ, trái cây, đồ tươi sống luôn đông đúc. Giá rau, củ tại các địa điểm này cũng cao hơn vài ngày trước và so với siêu thị, giá rau quả tại chợ cao hơn từ vài nghìn đến vài chục nghìn/kg.

Theo một số tiểu thương, giá rau nhích lên từ 15-30% là do nguồn cung tại các nhà vườn tại Đà Lạt, Hóc Môn chưa làm việc nhiều trở lại. Trong khi từ chiều mùng 5 đến sáng mùng 6, nhu cầu mua các loại thực phẩm, hoa quả tăng cao hơn, vì phục vụ cho việc cúng khai trương của nhiều công ty, doanh nghiệp mở cửa trở lại sau đợt nghỉ Tết.

Rau qua, do cung khai truong dat hang ngay lam viec sau Tet
Rau, củ, đồ đông lạnh và tươi sống là mặt hàng được mua nhiều nhất dù giá cao hơn so với thời điểm trước đó. Ảnh: Lâm Di.

“Sau Tết, nhu cầu rau, củ tăng cao do nhiều người không mặn mà với các món giò, chả mà chuyển sang ăn rau, lẩu nên lượng mua tăng lên trong khi nguồn cung khan hiếm. 

Giá rau, củ nhích lên từ 15-30% so với những ngày trước. Hàng tôi bán đắt nhất từ ngày mở chợ đến giờ là các loại rau dùng lẩu như rau muống, cải cay, cải xoong,…”, một tiểu thương tại chợ Cầu Đỏ cho biết.

Khảo sát một số chợ, giá rau muống 14.000 đồng/kg, trong khi trước đó là 10.000 đồng/kg, rau, bông cải xanh đang ở 60.000 đồng/kg, xà lách 40.000 đồng/kg, cà chua 25.000 đồng/kg, bí xanh 20.000 đồng/kg, cải thảo 30.000 đồng/kg,…

Vừa mua một số loại trái cây về cúng xuất hành đầu năm, chị Hương (quận 9) cho biết 3 trái táo nhỏ và 2 trái mãng cầu ngày thường chị mua khoảng 60.000-70.000 đồng thì nay phải trả hơn 100.000 đồng.

“Giá các loại rau, củ cũng tăng chóng mặt. Tôi mua một củ cà rốt nhỏ xíu giá 15.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ mất chưa tới 5.000 đồng, một súp lơ xanh 18.000 đồng, bình thường chỉ khoảng 10.000 đồng”, chị Hương cho biết.

Rau qua, do cung khai truong dat hang ngay lam viec sau Tet
Dù một số quầy tại siêu thị vẫn chưa hoạt động lại và hàng hóa chưa cập nhật nhiều nhưng lượng người đến đây vẫn rất đông, đặc biệt các loại trái cây treo giá khuyến mãi, giá rẻ. Ảnh: Lâm Di.

Sáng nay, các siêu thị đã mở cửa bán bình thường trở lại và đón lượng khách đến mua sắm đông đúc. Gian hàng trái cây tại Big C thu hút rất đông khách mua do nhiều loại táo, kiwi đang có chương trình giảm giá.

Chị Liên, một bà nôi trợ ở quận Bình Thạnh, cho biết chị mua một ít trái cây, hoa và gà để chuẩn bị cho ngày cúng xuất hành. Theo chị, các chợ dù đã mở bán bình thường từ mùng 4 nhưng giá rau quả đang quá cao, chị chọn mua sắm đầu năm ở siêu thị vì nghe bạn bè cho biết giá tại đây thấp hơn.

“Tôi mới mua được 2 bó hoa cúc 30.000 đồng và con gà 80.000 đồng, giá như vậy là không biến động nhiều so với những ngày trước Tết. Hiện, 5 loại táo Pháp tại siêu thị cũng đang giảm giá chỉ còn 39.000 đồng/kg nên tôi tranh thủ mua về 5 kg chuẩn bị cúng và để dành cho cả nhà ăn trong tuần”, chị Liên nói.

Giá rau, củ tại các siêu thị cũng đang rẻ hơn khá nhiều so với chợ truyền thống. Cụ thể, bí xanh đang bán 17.900 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng.kg, xà lách 42.900 đồng/kg. Các loại trái cây như bưởi da xanh là 47.900 đồng/kg, dưa hấu 17.500 đồng/kg, cam sành 32.000 đồng/kg...

Ngoài ra, rau quả, các loại thực phẩm ăn nhanh như bánh bao, cá viên, chả giò cũng được nhiều người lựa chọn. 

Đáp ứng nhu cầu cúng xuất hành đầu năm mới, từ ngày mùng 4 Tết, các dịch vụ nhận đặt hàng đồ cúng, đi chợ giùm đã hoạt động nhộn nhịp. Khá nhiều người đã tìm đến dịch vụ này do không phải cất công đi mua, lựa chọn, nấu nướng. Tuy nhiên, giá các dịch vụ, rau củ khá cao.

Tại một trang chuyên nhận đi chợ thuê, mặt hàng phục vụ khai trương ngày đầu năm được khá nhiều người đặt mua. Gà ta nguyên con luộc sẵn hầu như không còn hàng, nhiều người phải chuyển sang đặt gà sống với giá 100.000 đồng/kg. Bánh chưng, xôi gà, chè trôi nước cũng được đặt số lượng lớn. 

Chủ một trang bán thực phẩm khác cho biết chị đã chốt đơn hàng cúng khai trương mùng 6 Tết từ trưa hôm qua. "Rao từ trưa mùng 4 Tết, đến trưa mùng 5 tôi nhận hơn 200 đơn đặt hàng, chủ yếu vẫn là xôi gấc, chè trôi nước, gà luộc và heo quay", chị cho biết.

Tại trang bán hàng này, đồ cúng khai trương ngày đầu năm được bán theo set. Set 3 phần xôi gấc và 6 viên chè trôi nước hoặc 3 hộp chè đậu trắng cùng 500gr heo quay kèm rau, bánh hỏi, nước chấm, giấy cúng có giá 290.000 đồng. Hoặc set gà luộc cộng với chè, xôi, giấy cúng có giá 520.000 đồng. Nếu đặt hàng theo món thì heo quay 300.000 đồng/kg, gà trống luộc 380.000 đồng/con, gà mái luộc 320.000 đồng/kg...

Giá rau củ tại các trang này cũng được rao bán khá cao, như súp lơ xanh là 62.000 đồng/kg, bó xôi 46.000 đồng, cải thìa 21.000 đồng, rau muống 17.000 đồng/kg, ớt chuông 51.000 đồng/kg, đậu bắp 32.000 đồng/kg, ớt hiểm vẫn giữ giá cao ở 71.000 đồng/kg...

Các quầy hàng chuyên bán đồ cúng làm sẵn trên đường Trần Quốc Toản (quận 3) sáng nay cũng tấp nập khách mua. Hút khách nhất tại đây là xôi gấc, gà luộc sẵn, hoa  tươi...

Lâm Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI