Khi tablet, smartphone trở thành 'sát thủ' đối với trẻ em

23/07/2017 - 11:00

PNO - Trẻ em lạm dùng máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone) đều không tốt. Đây là lời cảnh báo chúng ta đã được nghe đến khá nhiều. Nhưng mới đây, đã xảy ra một trường hợp iPad trở thành “sát thủ” đối với...

Thiết bị di động có thể trở thành “sát thủ”

Câu chuyện được một tài khoản trên Facebook nick “Icon Molvizar Collamar”, được cho là của chị Maricon Molvizar Collamar, người Philippines, chia sẻ: Mới đây người mẹ 35 tuổi này đã phải đưa đứa con gái 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì chứng động kinh.

Các bác sĩ sau khi thăm khám, xét nghiệm đã đưa ra chẩn đoán rằng, bé gái con chị bị rối loạn trí não, dẫn đến chứng động kinh cục bộ và có thể liệt tạm thời. Nguyên nhân được bác sĩ đưa ra là có thể do sử dụng thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh quá nhiều…

Khi tablet, smartphone tro thanh 'sat thu' doi voi tre em
Trẻ em lạm dùng máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone) đều không tốt. 

Tất nhiên, khi đã mong muốn chia sẻ câu chuyện ra bên ngoài với nhiều người để cảnh tỉnh thì chị Maricon Molvizar Collamar cũng đang hối hận. Chị làm nghề kinh doanh, để con một mình nên phải “vỗ về” bằng cách cho bé sử dụng iPad suốt dịp hè này vì không thuê người giúp việc. Và hậu quả đã xảy ra…

Thực ra từ trước tới nay, nhiều cảnh báo về việc trẻ chơi iPad hay smartphone quá đà có thể gây ra các bệnh về mắt (phổ biến nhất là chứng lác mắt), chậm nói, kém giao tiếp hay tự kỉ.v.v… Tất nhiên đây là những cảnh báo mang tính nguy cơ từ các thống kê xã hội học hơn là các căn cứ khoa học được chứng minh rõ ràng như toán học. Nhưng các bậc phụ huynh không thể không quan tâm, đặc biệt là mới đây trường hợp bé gái con chị Maricon Molvizar Collamar, mà chính chị thừa nhận là đã cho bé chơi iPad suốt dịp hè.

Đừng “vỗ về”, nuông chiều trẻ thả ga bằng tablet, smartphone…

Đã có nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm chỉ ra rằng, những chiếc tivi, iPad hay smartphone chính là “thủ phạm” chia rẽ trong những bữa cơm gia đình đầm ấm vốn dĩ nhiều tiếng cười và những câu chuyện rôm rả sẻ chia. Chúng làm cho bữa cơm gia đình kết thúc sớm hơn và ai nấy đi về phòng mình sớm hơn với sự chúi mắt chúi mũi vào màn hình…

Ngày nay, giá cả của những chiếc máy tính bảng hay smartphone đã giảm rất nhiều và trở thành những sản phẩm công nghệ phổ biến cho mọi người, mọi nhà, thậm chí những gia đình lao động cũng có thể chi ra chỉ cần hơn 1 triệu đồng là có thể mua được một chiếc smartphone cho con em mình chơi, nghịch.

Khi tablet, smartphone tro thanh 'sat thu' doi voi tre em
Giá smartphone ngày càng "hạ nhiệt" khiến cơ hội sở hữu smartphone, tablet trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhỉnh hơn một chút, ở tầm giá từ 2-3 triệu đồng, người dùng thậm chí có hẳn một danh sách hơn 50 dòng smartphone để chọn lựa, đủ thương hiệu. Riêng các sản phẩm máy tính bảng thì cũng tầm 20 loại. Chưa kể, thị trường máy cũ cũng sôi động không kém khi các hệ thống bán lẻ có hẳn kho máy cũ, có nơi lên đến hàng ngàn máy, tiết kiệm được chi phí khi giá máy cũ thường rẻ hơn từ 30-40%, thậm chí có dòng lên đến 50%. Điều này càng khiến cơ hội sở hữu thiết bị di động đến gần với người dùng hơn.

Trẻ em dùng máy tính bảng và smartphone thì chủ yếu chơi game, xem YouTube nói riêng và video nói chung, nghe nhạc.v.v… Tạm không đề cập đến nội dung của những thứ mà các em chơi, xem và nghe. Mà chỉ riêng vấn đề thời gian chơi, xem thả ga không được kiểm soát, cũng đã đủ dẫn đến nhiều hệ lụy, như vì mê chơi bỏ bê việc học, dần trở nên ngán học; mê chơi trở nên lười ăn, biếng ăn gây còi cọc, thể trạng kém ở trẻ...

Riêng về game, sự mê chơi quá độ quên ăn quên ngủ có thể dẫn đến chứng nghiện ngập (đã có những trung tâm cai nghiện game lập ra) hay những tác hại về sức khỏe mà trường hợp con gái của chị Maricon Molvizar Collamar là một điển hình.

Phàm thứ gì nếu quá lạm dụng cũng đều gây ra những tác dụng tiêu cực. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ di động nếu trong mức độ hợp lí, nó có tác dụng tích cực như giúp chúng ta xử lí công việc, giải trí, kết nối với mọi người. Với trẻ em, việc sử dụng thiết bị di động phù hợp sẽ kích thích sự sáng tạo, năng động, thích ứng tốt với hoàn cảnh sống hiện đại…; nhưng ngược lại, hệ quả có thể đến là câu chuyện của bé gái 6 tuổi như đã đề cập.

Những chiếc máy tính bảng, smartphone có trở thành “sát thủ” hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng nó. Đối với trẻ em, máy tính bảng và smartphone có trở thành “sát thủ” hay không phụ thuộc vào sự quản lí, giám sát việc sử dụng của các bậc phụ huynh. Ngày nay, có những thiết bị được trang bị sẵn các phần mềm, tính năng kiểm soát việc sử dụng của trẻ em để tránh các hệ lụy. Vấn đề là các bậc phụ huynh phải tìm hiểu kĩ trước khi mua sắm cho con em mình.

Diệu Tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI