Giá hoa 20/11 tăng 30%, 'nhiệt' sẽ nóng thêm

18/11/2017 - 09:17

PNO - Năm nay, Dalat Hasfarm chuẩn bị lượng hoa khá dồi dào, tăng 25% so với năm ngoái. Ngoài hoa hồng, thủy tiên, GreenWicky, Calimero, Lily, cẩm chướng… còn nhập khẩu thêm hoa mẫu đơn, dạ lan hương, Tulip, Ilex đỏ và vàng, phi yến, Allium…

Còn tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, các chủ cửa hàng cho biết khách đã đặt hoa cách đây nửa tháng, khách thích đặt lẵng hoa nhiều hơn bó. 

Hai ngày trước, hoa đã bắt đầu tăng giá từ 3.000 – 10.000 đ/bông (từ 10-30%), dự kiến càng gần ngày 20/11 hoa sẽ tăng 50%, thậm chí 70%. Nếu như 20/10, 14/2 tông màu chủ đạo của hoa sẽ là màu hồng, đỏ thì ngày Nhà giáo Việt Nam tông màu sẽ nghiêng về tím và cam, mang ý nghĩa trí tuệ, sức khỏe, vươn xa. Theo đó, các loại hoa thiên về hai màu này đang hút khách.

Gia hoa 20/11 tang 30%, 'nhiet' se nong them
Nhân viên Dalat Hasfarm tất bật chuẩn bị hoa cho ngày 20/11.

Các lẵng hoa cũng độc đáo, quy tụ nhiều loại hoa chứ ít khi riêng lẻ một loại, thường cắm theo các chủ đề hoa nắng, nâng niu, tôn vinh, tri ân, yêu thương, ươm mầm, dìu dắt, chắp cánh ước mơ, cô và em, về nguồn, vươn lên…

Gia hoa 20/11 tang 30%, 'nhiet' se nong them
Lẳng hoa là quà tặng được nhiều người chọn lựa cho dịp 20/11 để bày tỏ lòng tri ân.

Tại một số cửa hàng, hoa sẽ để trong hộp, mặt còn lại của hộp sẽ được kết bằng những viên đá, tượng trưng cho cung hoàng đạo của người được tặng. Giá mỗi lẵng hoa dao động 350.000 – 1,5 triệu đồng, tuỳ loại lớn nhỏ, hoa kèm theo… 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI