Vụ xả súng Las Vegas: Những chi tiết rùng mình chưa từng có

03/10/2017 - 09:03

PNO - Vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ khiến nhiều người rùng mình bởi hai yếu tố: số vũ khí khủng mà tay súng Stephen Paddock vận chuyển, sử dụng và độ cao không tưởng để tấn công đám đông.

Điều tra vụ xả súng Las Vegas, tại hiện trường tầng 32 của khách sạn Mandalay nơi Stephen Paddock ra tay, cảnh sát thu được 17 loại vũ khí lớn nhỏ.

Vu xa sung Las Vegas: Nhung chi tiet rung minh chua tung co
Cửa kính vỡ tại căn phòng ở tầng 32, khách sạn Mandalay, nơi Stephen Paddock xả súng xuống đám đông. Ảnh: BBC

Một trong số đó có súng trường AK-47. Đây là một trong những khẩu súng tấn công đáng sợ nhất lịch sử hiện đại.

Các nhà điều tra tin rằng ít nhất một trong 17 loại vũ khí mà Stephen sử dụng được đặt chế độ tự động.

Họ đang tiếp tục làm rõ, liệu có phải chỉ một mình Stephen điều khiển vũ khí tự động này hay có người khác tham gia cùng hay không.

Vu xa sung Las Vegas: Nhung chi tiet rung minh chua tung co
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân dành phút mặc niệm cho nạn nhân vụ xả súng Las Vegas.

Đây là lần đầu tiên ở Mỹ có một vụ xả súng sử dụng vũ khí tự động.

Giáo sư James Alan Fox, đồng thời là chuyên gia tội phạm học (thuộc Đại học Northeastern) chuyên nghiên cứu về các vụ xả súng cho biết, trước đây chưa từng có vụ nào có sự xuất hiện của vũ khí tự động như vậy.

Tính đến nay, số người thiệt mạng trong vụ xả súng Las Vegas là 59 người, hơn 500 người bị thương.

Vu xa sung Las Vegas: Nhung chi tiet rung minh chua tung co
Đôi giày của nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: BBC

Các chuyên gia chưa lý giải được vì sao Stephen chọn cách tấn công từ độ cao tầng thứ 32 mà không phải là trà trộn vào đám đông, hoặc lợi dụng đám đông để ra tay ở cự ly gần hơn.

Cách sử dụng độ cao làm nhiều người liên tưởng đến một số vụ xả súng từng được thực hiện trên cao.

Một trong số đó là vụ xảy ra năm 1966. Hung thủ là Charles Whitman. Sau khi sát hại mẹ và người vợ trẻ, ngày hôm sau, Charles Whitman đến tòa tháp Texas bắn tỉa hướng đến trường đại học Texas, khiến 17 người thiệt mạng.

Vu xa sung Las Vegas: Nhung chi tiet rung minh chua tung co
Stephen Paddock là nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ.

Việc tự chế súng thành vũ khí tự động, cũng như cá nhân sở hữu vũ khí tự động, bị cấm ở Mỹ từ năm 1986.

Giáo sư James Alan Fox cho rằng, việc kết hợp sử dụng nhiều loại vũ khí và ra tay ở vị trí rất cao có thể vì Stephen muốn nhiều người thương vong.

Vị giáo sư nói thêm, hiện đã và đang có những nghiên cứu xác định xem ý đồ xả súng có phải một “chứng bệnh” lây lan hay không.

Điều này rất quan trọng vì có thể giúp ngăn chặn những ý đồ xả súng giống Stephen: từ trên cao, với rất nhiều loại vũ khí.

Thiên Anh (Theo Washington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI