Vợ bị chê, Tổng thống Pháp Macron đáp trả gay gắt

09/05/2017 - 20:24

PNO - Trước những lời đàm tiếu và dị nghị về chuyện tình và cuộc hôn nhân với người vợ lớn hơn 24 tuổi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thẳng thắn đáp trả.

Tổng thống Pháp Macron chia sẻ trên tờ Le Parisien: “Nếu tôi hơn vợ 20 tuổi thì có lẽ sẽ chẳng ai nghi ngờ tôi là người bạn đời chân thành.

Thế mà thực tế thì tôi thua vợ mình hơn 20 tuổi, và mọi người hùa vào cho rằng sự gắn kết này sẽ chẳng bền vững đâu, và mọi người nằng nặc cho rằng điều này là không thể”.

Vo bi che, Tong thong Phap Macron dap tra gay gat
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tự hào về người phụ nữ ông yêu thương. Ảnh: Gala

Vượt qua mọi định kiến của xã hội, hai người kết hôn năm 2007. Lúc ấy ông 30 tuổi và bà 54 tuổi. 

Ông Macron gặp vợ mình, bà Brigitte Trogneux lúc ông 15 tuổi, còn bà đã 39.

Tổng thống Macron cho rằng những ai phản đối mối quan hệ của ông là những người mắc chứng sợ phụ nữ, hoặc là những người tự cho rằng mình có quan điểm truyền thống, theo thói quen suy nghĩ của đám đông.

Vo bi che, Tong thong Phap Macron dap tra gay gat
Thực tế, bà Brigitte trông rạng rỡ và tươi trẻ hơn tuổi thật của bà. Ảnh: Gala

Trong suốt chiến dịch tranh cử của ông Macron, bà Brigitte là nhân tố đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông Macron đã nhận được 66,1% số phiếu ủng hộ.

Từng có những bài viết cho rằng ông Macron là người đồng tính.

Tổng thống Pháp phản pháo và cho rằng đó là từ những người vốn kỳ thị đồng tính với thái độ hậm hực.

Ông cho rằng chính những người suy nghĩ như thế đang đối mặt với một chứng bệnh trong tâm trí, hoặc vết nhơ trong tâm lý của chính họ.

Vo bi che, Tong thong Phap Macron dap tra gay gat
Hai người luôn giữ được sự lãng mạn, từ khi mới yêu cho tới bây giờ. Ảnh: Vantagenews

Ông không ngại công kích những ai lan truyền tin đồn, thêu dệt câu chuyện.

Ông cho rằng họ là những người không biết phân biệt đâu là sự thật và bản thân họ có vấn đề lớn với người đồng tính.

Tổng thống Macron kể rằng, những lời đồn ấy từng khiến nhiều người thân thiết với ông dao động suy nghĩ về ông, và ông buồn vì chính trị đã không còn chuẩn mực văn minh cần thiết.

Anh Khôi (Theo Le Parisien)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI