Trường học Bắc Kinh lắp máy lọc không khí bảo vệ học sinh

07/01/2017 - 17:30

PNO - Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) có kế hoạch lắp máy lọc không khí ở các trường mẫu giáo, cấp một và cấp hai nhằm bảo vệ học sinh trước nạn ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.

Tờ Tin tức Bắc Kinh cho biết, nhiều trường học chủ động triển khai lắp máy lọc không khí nhờ sự hỗ trợ, quyên góp từ các doanh nghiệp địa phương.

Truong hoc Bac Kinh lap may loc khong khi bao ve hoc sinh
Trẻ em trên đường phố Bắc Kinh - Ảnh: China Daily

Từ ngày 30/12 đến nay, tình trạng ô nhiễm của Bắc Kinh đã được báo động cam, mức báo động cao thứ hai trong hệ thống bốn mức báo động khẩn cấp về môi trường và thậm chí có ngày đã lên mức báo động đỏ, cao nhất.

Để tránh ô nhiễm, nhiều ngày qua, một số trường học phải tạm thời đóng cửa nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh kêu gọi nhà trường và gia đình giúp trẻ nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trong bối cảnh ô nhiễm không khí chưa thể biến mất ngay được.

Truong hoc Bac Kinh lap may loc khong khi bao ve hoc sinh
Trẻ em bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng vì ô nhiễm - Ảnh: Daily Mail

Trong khi đó, theo cơ quan theo dõi môi trường Trung Quốc, khoảng 24 thành phố Trung Quốc trong tình trạng báo động đỏ ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo tầm nhìn một số nơi giảm xuống dưới 50m.

Hầu hết người dân phải bịt khẩu trang kỹ càng ghi ra đường và ban ngày tưởng như ban đêm vì xung quanh là sương mù.

MINH BÁCH (Theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI