Trung Quốc: Phụ huynh choáng vì sách giáo dục giới tính siêu tiến bộ

08/03/2017 - 20:57

PNO - Trung Quốc vừa khiến người ta giật mình khi đưa ra một giáo trình cực kỳ tiến bộ cho học sinh tiểu học. Nhưng nhiều bậc cha mẹ không hài lòng cho lắm.

Theo Shanghaiist, trong giáo trình mới này, học sinh lớp 2 được học về bình đẳng giới, và rằng dù theo đuổi bất cứ tham vọng gì trong cuộc đời, mỗi người đều có thể trở nên xuất sắc. Phụ nữ có thể làm tốt công việc cảnh sát, thậm chí trở thành phi hành gia, còn đàn ông làm y tá và giáo viên mẫu giáo cũng không hề kém cạnh.

Sách cũng giảng giải quá trình hình thành sự sống và tạo ra các em bé qua các hình vẽ trực quan.

Trong phần nói về đụng chạm không phù hợp, học sinh được nhận thức rằng điều này không chỉ xảy ra với người lạ, mà cũng có nguy cơ từ chính người thân và những người quen của chúng. Không những thế, những kẻ tấn công tình dục có thể là nam mà cũng có thể là nữ. Trong sách lớp 2:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
Trong tranh trên, người chú nói với cháu gái, "Hong, cháu lớn lên xinh quá. Chú mua áo thun cho cháu này. Cháu có muốn cởi áo phông ra để chú mặc áo thun mới này cho không?". Cô bé trả lời, "Cám ơn chú. Cháu tự mặc quần áo được, không cần chú giúp đâu. Bố đang làm bữa trưa trong bếp, cháu phải vào giúp bố đây." Trong tranh dưới, người cô nói với cháu trai: "Jun, cháu giờ cao lớn quá nhỉ. Tụt quần xuống cho cô xem trái ớt của cháu có dài ra không nào." Cậu bé trả lời, "Không, cháu về nhà đây," và nhất quyết kể ngay khi gặp được bố mẹ.

Học sinh cũng được dạy nên báo ngay cho bố mẹ biết khi có ai đụng chạm chúng một cách không phù hợp:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
"Bố ơi, mẹ ơi, chú Wang hàng xóm nhà mình vừa tìm cách sờ mông con, con đã bảo KHÔNG," cô bé nói và được bố mẹ khen.

Học sinh cũng được học rằng có những người muốn gần gũi với người khác giới, và có những người muốn gần gũi với người cùng giới, và thế nào thì cũng ổn cả:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
Sách lớp 4
Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
Sách lớp 5: "Tình yêu là điều đẹp đẽ"

Không phải chỉ đụng chạm không phù hợp mới là xâm hại tình dục. Đây là ví dụ trong sách lớp 5:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
Người phụ nữ ở hiệu ảnh vừa mới chụp mấy cái ảnh thẻ, giờ lại đề nghị chụp ảnh khỏa thân cho mấy đứa trẻ. Chúng từ chối và nhanh chóng rời đi.

Ở lớp 5, học sinh được dạy về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV, và rằng bao cao su là cách tốt nhất để giảm thiểu lây lan các bệnh này. Qua các hình vẽ kèm theo, cả học sinh dị tính và đồng tính đều được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su nếu chúng có bao giờ quyết định tham gia một hành vi giao hợp nào:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
 

Thêm hình về các xu hướng tình dục thiểu số ở sách lớp 6:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
"Một số ít người cảm thấy sự thu hút với những người đồng giới."

Và tất nhiên, người ta không nhất thiết phải là dị tính hay đồng tính, họ cũng có thể là người song tính:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo

Học sinh học được rằng dù ai có xu hướng tình dục như thế nào thì đều xứng đáng được đối xử bình đẳng như nhau:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
 

Trong bài học về hôn nhân, học sinh được dạy rằng có những người lựa chọn sống độc thân, có người thì chọn kết hôn. Và dù chọn lựa thế nào thì đó cũng là quyền của mỗi người, đều xứng đáng được tôn trọng:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
Một cô gái trẻ thông báo với gia đình rằng công ty buộc cô thôi việc vì cô là người đồng tính. Gia đình cô rất ủng hộ cô, và khuyến khích cô đấu tranh để được đối xử bình đẳng.

Trong tranh dưới, một người đàn ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi mỗi ngày được về nhà sau giờ làm việc và ăn bữa tối ngon lành do chồng mình nấu. Học sinh cũng được dạy rằng những người mang những xu hướng tình dục khác nhau đều có thể đạt được đời sống tình cảm sâu sắc và viên mãn. Học sinh cũng nhận thức được rằng ở một số nước, hôn nhân đồng giới là hợp pháp, tuy ở Trung Quốc, đến gần đây các cặp đôi đồng giới vẫn chưa được cho phép đăng ký kết hôn:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
 

Những người thuộc các xu hướng tình dục khác nhau không chỉ lựa chọn kết hôn, họ còn có quyền trở thành cha mẹ, học sinh được học:

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
Hình ảnh minh họa cho thấy các cặp đôi đồng tình nam và đồng tính nữ có quan hệ gắn bó và cùng nhau chăm sóc con cái.

Những cuốn sách này đã trở thành đề tài tranh luận trên toàn nước Trung Quốc trong suốt kỳ cuối tuần vừa rồi, sau khi một phụ huynh học sinh lớp 2 ở Hàng Châu chụp ảnh trang sách của con trai và đưa lên mạng xã hội Weibo, thắc mắc không biết mấy quyển sách này có phải "sách giả" không.

"Sách cho trẻ con mà soạn thảo như thế này thì có hợp lý không nhỉ? Tôi phát đỏ mặt khi khi xem", bà mẹ này viết.

Một số người dùng Weibo đồng tình với nhận định của phụ huynh này, cho rằng thông tin và hình ảnh trong sách có thể phá hoại tâm sinh lý của những đứa trẻ bé bỏng. "Hình ảnh đàn ông và phụ nữ đang quan hệ tình dục thế kia là tuyệt đối không thể chấp nhận!", một cư dân mạng viết.

Nhưng một số người khác lại tán thưởng các tài liệu giáo dục giới tính mới này, còn nói đáng lẽ phải có từ lâu rồi. "Trang bị cho bọn trẻ thêm kiến thức về giới tính chính là giúp chúng tự bảo vệ bản thân trong tương lai", một người dùng Weibo phát biểu. "Cuối cùng thì giáo dục giới tính ở Trung Quốc cũng theo kịp thế giới!", một người khác thốt lên.

Trung Quoc: Phu huynh choang vi sach giao duc gioi tinh sieu tien bo
 

Bài viết của một bác sĩ khen ngợi sách mới cũng được chia sẻ khắp nơi trên mạng. "Giờ ở đâu cũng thấy các quảng cáo nạo phá thai, và nếu người lớn cho rằng những cuốn sách này đã đi quá xa, thì chỉ có thể nói rằng chính hiểu biết về tính dục của họ là một thất bại lớn," bác sĩ này nói. "Giáo dục giới tính bảo vệ bọn trẻ khỏi bị xâm hại tình dục, và chỉ có thể hiệu quả nếu chúng ta nói thẳng và đừng có che giấu cái gì cả. Những người nói sách đi quá xa, chính họ mới lẫn lộn giữa sự trong sáng và sự ngu dốt."

Truyền thông nhà nước ở Trung Quốc thì ủng hộ sách mới, cho rằng "giờ đây trẻ em Trung Quốc đã có một chương trình giáo dục giới tính đáng tự hào, ấy thế mà ai nấy lại chê bai". Tờ Nhân dân Nhật báo thì cho rằng không nên nhìn các hình ảnh trong sách từ góc độ của người lớn, mà phải từ thế giới quan thuần khiết của một đứa trẻ.

Các nhóm LGBT của Trung Quốc cũng khen ngợi giáo trình mới này. Một bài viết có tít "Trung Quốc, cuối cùng ngươi cũng nhìn nhận người đồng tính" của một tổ chức đồng tính nữ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Trước tất cả những tranh cãi này, nhà xuất bản sách thuộc ĐH Sư phạm Bắc Kinh đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng các tài liệu này đã được "kiểm tra chặt chẽ" trước khi xuất bản.

Bao nhiêu năm nay, giới trẻ Trung Quốc đã phải chịu đựng một hệ thống giáo dục giới tính tệ hại của nhà nước. Trong khi thanh niên Trung Quốc quan hệ tình dục ngày càng nhiều, phần lớn họ lại thiếu kiến thức về tình dục an toàn, dẫn đến việc gia tăng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong đó có HIV. Nhiều người trẻ không biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai, thay vào đó lại tìm đến các cơ sở nạo phá.

Một khảo sát năm ngoái cho thấy 10% nữ sinh viên Trung Quốc thú nhận đã ít nhất một lần nạo phá thai.

Năm ngoái, một cuốn sách giáo dục giới tính của một trường phổ thông ở Trung Quốc cũng khiến cả nước tranh cãi, không phải do có những hình ảnh hay thông tin thực tiễn, mà bởi vì nó gọi các cô gái có quan hệ tình dục trước hôn nhân là “suy đồi”.

Đại An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI