Trung Quốc bắt 720 người, phạt hàng chục triệu USD vì gây ô nhiễm môi trường

12/01/2017 - 19:00

PNO - Dường như Trung Quốc vẫn “thất thủ” trước những thiệt hại của không khí, đất đai và nguồn nước sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh dẫn nguồn báo cáo từ chính phủ cho thấy trong năm 2016, cơ quan chức năng bắt giữ 720 người về tội vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Chỉ mới tuần trước, nhiều người dân Bắc Kinh phải ngừng mọi hoạt động, cố thủ trong nhà vì làn sương mù ô nhiễm nghiêm trọng.

Trung Quoc bat 720 nguoi, phat hang chuc trieu USD vi gay o nhiem moi truong
Chiếc khẩu trang trở thành vật dụng không thể thiếu của người dân Bắc Kinh (Ảnh: Telegraph)

Ngoài ra, một nguồn tin khác từ tờ Shanghai Daily nói thêm rằng chính quyền thành phố Bắc Kinh từ chối 11 dự án trị giá 97 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ USD), do những lo ngại về môi trường vào năm 2016; kèm theo quá trình xử lý 13.127 vụ vi phạm luật bảo vệ môi trường, với mức phạt tổng cộng 21,8 triệu USD.

Trong đó gồm 10.184 trường hợp, tương ứng khoản tiền phạt 1,25 triệu USD là từ các nguồn ô nhiễm di động, với hơn 10.000 phương tiện di chuyển cá nhân vượt mức xả thải cho phép.

Vừa qua, hàng trăm chuyến bay bị hủy và đường cao tốc đóng cửa trên khắp miền bắc Trung Quốc trong kỳ nghỉ đầu năm mới, do nồng độ trung bình của các hạt bụi nhỏ, gọi là PM2.5 tăng vọt lên trên 500 microgram mỗi mét khối ở Bắc Kinh và các khu vực xung quanh. 

Trung Quoc bat 720 nguoi, phat hang chuc trieu USD vi gay o nhiem moi truong
Sự khác biệt của Bắc Kinh trong ngày ô nhiễm và ngày "trời xanh" (Ảnh: CNN)

Tuy vậy, mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm năm 2016 tại Bắc Kinh cũng tạm gọi là có chuyển biến, khi tổng số “ngày có bầu trời xanh” đạt mức 198, tăng 12 ngày so với năm 2015; và tổng lượng than đá tiêu thụ giảm xuống còn 10 triệu tấn (so với 23 triệu tấn năm 2013).

TẤN VĨ (Theo Reuters, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI