Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa không thành công

29/04/2017 - 05:39

PNO - Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản, nhưng không thành công, vào đúng dịp 100 ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm quyền.

Quan chức Mỹ thông báo tin trên nói thêm tên lửa được phóng có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung gọi là KN-17.

Trieu Tien tiep tuc phong ten lua khong thanh cong
Hình tư liệu: Triều Tiên phóng thử tên lửa trang bị cho tàu ngầm. 

Hãng Yonhap đưa tin, tên lửa này được phóng từ sân bay Pukchang và bay khoảng 30 đến 40 km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. 

Nguồn tin quân sự của Mỹ sau đó nói rằng tên lửa của Triều Tiên bay khoảng 35km và rơi trên đất liền, chưa tới được biển Nhật Bản. Các chuyên gia xác nhận cuộc phóng tên lửa này thất bại.

Cuộc phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên tiếng kêu gọi gia tăng áp lực lên Triều Tiên tại một phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc.

Tại phiên họp, ông Tillerson nói: "Tất cả các lựa chọn để đáp lại những hành động khiêu khích trong tương lai phải được duy trì sẵn sàng”.

Ông khẳng định, đòn bẩy sức mạnh về ngoại giao và tài chính và sẽ được hậu thuẫn “bằng hành động quân sự nếu cần”.

Thời gian diễn ra vụ phóng tên lửa cũng trùng với sự kiên 100 ngày đầu tiên làm tổng thống của ông Donald Trump.

Đại sứ Uruguay tại Hội đồng Bảo an LHQ Elbio Rosselli lên án cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ông nói "Thật là đáng hổ thẹn!” và khẳng định việc này “chống lại luật pháp quốc tế và nhân loại”.

Việt Hưng (Theo CNN, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI